Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc tết tại Đắk Lắk

Ngày 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của T.Ư đến thăm, chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tại các đồn biên phòng trên địa bàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đắk Lắk là tỉnh có vị trí rất đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Do đó, lực lượng biên phòng cần thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, dự báo tình hình để giải quyết phù hợp, hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tinh thần, hình ảnh đẹp của những chiến sĩ quân hàm xanh, tăng gia sản xuất, hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, thắt chặt tình quân dân…

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ người dân vui xuân, đón tết, đơn vị đã phối hợp các xã biên giới tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, tặng 1.006 suất quà, gói hơn 3.000 bánh chưng; khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 người dân, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng.

Chủ tịch nước tặng quà các đơn vị bộ đội biên phòng.

Chủ tịch nước tặng quà các đơn vị bộ đội biên phòng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 7 phần quà cho 7 đồn biên phòng đóng trên 2 huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm, chúc tết hàng trăm công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Chủ tịch nước tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở Đắk Lắk.

Chủ tịch nước tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở Đắk Lắk.

Tại đây, Chủ tịch nước đánh giá cao sự điều hành, quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác công đoàn, hỗ trợ người lao động. Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các cấp chính quyền tích cực quan tâm hơn nữa để bà con trên địa bàn đều được vui xuân, đón tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại buổi gặp mặt, chúc tết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và một số huyện lân cận./.

Theo Đời sống
back to top