Chưa vội tiêm văcxin cho trẻ em dưới 12 tuổi

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, văcxin cho trẻ em dưới 12 tuổi đang nghiên cứu, thử nghiệm.

Thông tin trên được PGS Nguyễn Lân Hiếu, đại biểu đoàn Bình Định, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25/10 về việc tiêm văcxin cho học sinh.

Theo ông Hiếu, những trẻ được tiêm nên từ 16 - 18 tuổi. Ở tuổi này, cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh như người trên 18 tuổi nên nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ chuyển biến nặng cũng gần như tương đương. 

Trẻ từ 12 - 16 tuổi nên chọn tiêm cho những trẻ có bệnh nền như béo phì... còn lại nên tiêm theo nguyện vọng của gia đình.

Đối với trẻ dưới 12 tuổi, hiện nay văcxin vẫn đang nghiên cứu thử nghiệm. Trong khi đó, trẻ dưới 12 tuổi bị nhiễm Covid - 19 và trở nặng rất ít, nên chưa vội tiêm. 

Ông Hiếu cũng cho rằng nên có lộ trình tiêm văcxin gắn với việc đi học trở lại. Nếu chưa có lộ trình thì vẫn nên duy trì việc học trực tuyến.


Theo Đời sống
back to top