Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Nới lỏng hay thắt chặt giãn cách tùy diễn biến dịch bệnh

Mới đây, tại chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trực tiếp chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của TPHCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/9.

TPHCM sẽ quyết định nới lỏng hoặc thắt chặt giãn cách tùy vào diễn biến dịch bệnh

Trả lời câu hỏi của người dân khi nào TPHCM nới lỏng giãn cách, tại sao TPHCM giãn cách lâu mà vẫn chưa kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng có lý do khách quan và chủ quan, do chủng Detla lây lan, một số nơi ngăn chặn nguồn lây chưa tốt. Thời gian gần đây, thực hiện giãn cách nghiêm, xét nghiệm F0, tách F0 ra, đã khả quan hơn. Do đó, trong thời gian tới sẽ có kết quả tốt hơn. Khi tình hình dịch diễn biến phức tạp thì không thể nói mốc thời gian cụ thể để hết dịch, hay hết thời gian giãn cách.

Chính phủ đã đề ra thời gian kiểm soát dịch bệnh là ngày 15/9, TPHCM đang tập trung thực hiện vấn đề này. TPHCM đang tăng cường giãn cách, khẩn trương tiêm ngừa, chăm lo an sinh xã hội... TPHCM đang tập trung thực hiện đến ngày 15/9 và có đánh giá tình hình sau ngày 15/9.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tùy theo tình hình dịch bệnh mà thành phố sẽ quyết định nới lỏng hoặc thắt chặt các biện pháp giãn cách. Nới lỏng giãn cách nếu không đảm bảo an toàn, không đảm bảo tính mạng của người dân thì không có ý nghĩa. 

Nới lỏng giãn cách phải dựa trên an toàn, an toàn tới đâu, nới lỏng tới đó. Thời gian sắp tới TPHCM phải chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch bệnh, đảm bảo mục triêu bảo vệ sức khỏe của người dân. Việc mở cửa sẽ dựa trên nguyên tắc mở cửa dần dần và an toàn đến đâu mở đến đó. Tùy điều kiện, tình hình thực tế của dịch bệnh, TPHCM sẽ quyết định nới lỏng hay thắt chặt. Mở cửa theo từng bước, có nguyên tắc sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và đảm bảo tốt cho phục hồi hoạt động sản xuất.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, từ đây đến ngày 15/9, TPHCM vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23/8 đến nay. Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 6/9 có điều chỉnh là các chuỗi cung ứng hàng hóa (siêu thị) sẽ mở đến xã phường, thị trấn. Mặt khác trong những khu vực vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ thay người dân, còn vùng xanh người dân được đi chợ 1 tuần/lần, khuyến khích những người đi chợ là người đã tiêm 2 mũi văcxin. Từ nay đến 15/9 chưa mở chợ lại, mà hình thành 2 điểm trung chuyển lương thực hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn.

chu-tich-ubnd-tp.hcm-phan-van-mai-giua-trao-doi-tai-buoi-livestream.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (giữa) trao đổi tại buổi livestream.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Về định hướng mở ngành nghề, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết địa bàn nào an toàn sẽ mở nhiều hoạt động và những hoạt động an toàn cho người tham gia sẽ được mở ra. Sau ngày 15/9, nếu tình hình dịch được kiểm soát, TPHCM dự kiến sẽ mở cửa một số ngành kinh doanh như hoạt động thương mại điện tử thông qua shipper, trang thiết bị phục vụ y tế, lương thực thực phẩm, cửa hàng xăng dầu, gas, công trường xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng… Nếu đến 15/9, tình hình dịch giảm thì sau 15/9 TPHCM sẽ có lộ trình để nới lỏng giãn cách. TPHCM đang đánh giá lại mức độ dịch và chuẩn bị các phương án để đạt được các mục tiêu.

Trả lời câu hỏi nếu tiêm đủ 2 mũi văcxin có được tự do đi lại? Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, chúng ta đang sống thời kỳ có dịch, mọi sinh hoạt và sản xuất diễn ra phải có điều kiện và văcxin là một trong những điều kiện đó. Bên cạnh việc tiêm 2 mũi văcxin thì phải đáp ứng các điều kiện khác như 5K, không tụ tập đông người, vẫn phải đeo khẩu trang… 

Về vấn đề an sinh xã hội, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ, mỗi người dân đến với thành phố đều có đóng góp cho TPHCM, khi bình thường đây là lực lượng đóng góp vào sự phát triển của thành phố, đóng góp cho ngân sách của TPHCM. Nhưng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì họ mất thu nhập, ban đầu họ còn tiền tiết kiệm, lúc sau thì hết khoản tiết kiệm và khó khăn. Quan điểm của lãnh đạo TPHCM, tất cả những người bị kẹt lại không về quê được, ai mất việc, không có thu nhập, khó khăn đều thuộc đối tượng được hỗ trợ. Sau 15/9, TPHCM sẽ tiếp tục xây dựng chính sách cho các gói tiếp theo để hỗ trợ người dân, dự kiến sẽ phát mỗi người 15kg gạo một tháng, hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ tiền điện tiền nước, vận động giảm tiền trọ... 

Đối với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, TPHCM đã có kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và thành phố sẽ có chương trình hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với các doanh nghiệp này, bên cạnh vốn còn khó khăn thứ hai là lao động, lao động về quê không thể trở lại trong lúc này, TPHCM sẽ phối hợp với các địa phương giải quyết. Thứ ba là tiêm văcxin cho lao động để có nguồn lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thuê mặt bằng thì TPHCM cũng có gói chính sách hỗ trợ chi phí mặt bằng, điện, nước.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM nhấn mạnh, việc cấp bách những ngày tới là tập trung kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, bởi đó là điều kiện tiên quyết để quay trở lại sản xuất. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho mở cửa như nhà xưởng, lao động, nguyên liệu.

“TPHCM sẽ tính toán các lĩnh vực được mở cửa cùng điều kiện chuẩn bị để thông báo cho người dân, doanh nghiệp biết”, Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin.

Theo Đời sống
back to top