Chảy máu âm đạo bất thường khi tắm sông

(khoahocdoisong.vn) - Không nên bơi lội trong ao, rãnh nước, suối hay sông vì có thể bị sinh vật lạ tiếp cận và gây thương tổn với cơ thể.

Bệnh nhi Nguyễn M.T. (sinh năm 2014 ở Sóc Sơn Hà Nội), tiền sử khỏe mạnh. Ngày 15/6/2021, sau khi đi bơi ở sông về, gia đình phát hiện cháu bị ra máu âm đạo, máu cục lẫn máu loãng. Đưa cháu vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn thì được kết luận bị chảy máu âm đạo bất thường, không có tổn thương tầng sinh môn

Bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả thăm khám và dùng đèn nội soi để kiểm tra âm đạo cho kết luận: Không phát hiện dị vật, âm đạo thành trước có điểm chảy máu cũ đã cầm, nghi do vắt hoặc đỉa cắn.

Lời bàn: TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyên, tốt nhất là trẻ không nên bơi lội trong ao, rãnh nước, suối hay sông. Hãy đến bể bơi nếu muốn bơi. Nên mặc đồ bơi bó sát, hạn chế tối đa sinh vật lạ tiếp cận và gây thương tổn với cơ thể. Khi gặp trường hợp bị tấn công, bị tổn thương bởi đỉa cắn hay vật lạ tác động hãy đến ngay bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Trang Linh (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội)

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top