Cây rỗng ruột vẫn xanh tốt

(khoahocdoisong.vn) - Cây có hai đường vận chuyển chất dinh dưỡng. Đường chất gỗ chịu trách nhiệm chuyển chất hữu cơ và thành phần nước mà rễ hút được tới lá.

Hỏi: Vì sao có những cây già, bị rỗng ruột nhưng vẫn có thể sống xanh tốt?

Nguyễn Hồng Nhi (Cầu Giấy – Hà Nội)

PGS.TS Trần Hợp, nguyên giảng viên ĐHKHTN, ĐHQG TP HCM: Cây có hai đường vận chuyển chất dinh dưỡng. Đường chất gỗ chịu trách nhiệm chuyển chất hữu cơ và thành phần nước mà rễ hút được tới lá. Một đường khác là libe trong lớp vỏ. Nó chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo tới phần rễ để thực vật phát triển thuận lợi. Hai đường vận chuyển này đều do rất nhiều đường ống tạo thành. Sự sống của cây phụ thuộc hoàn toàn vào mạch dẫn, đó chính là những tế bào non. Khi cây già đi, tế bào này sẽ nằm ở phần vỏ cây, nên vẫn làm nhiệm vụ vận chuyển bình thường và cây vẫn xanh tốt.

Theo Đời sống
back to top