Cảnh báo tình trạng trẻ ngộ độc thuốc chống nôn

Khi trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe, không nên tự ý sử dụng thuốc mà không có y lệnh của bác sĩ để hạn chế những tình trạng xấu có thể xảy ra.

Vừa qua, khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận điều trị một trường hợp trẻ bị ngộ độc thuốc chống nôn do gia đình tự ý mua thuốc cho con sử dụng. Bệnh nhi là N.K.D hơn 5 tuổi (Hà Nội).

Người nhà cho biết, cách vào viện 3 ngày, trẻ có biểu hiện nôn nhiều, ăn uống kém, gia đình lo lắng nên tự đi mua thuốc chống nôn về cho trẻ uống. Trước ngày vào viện trẻ có uống 2 viên Perimirane 10mg.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đến khoảng 8h30, sáng ngày 9/6, trẻ được cho uống thêm 1 viên Perimirane 10mg. Sau đó, trẻ xuất hiện các cơn trợn mắt, gồng cứng tay chân, ưỡn cổ, ưỡn mình. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại bệnh viện, bệnh nhi có biểu hiện lơ mơ, gồng chi, ưỡn người, ưỡn cổ, trợn mắt. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi ngộ độc thuốc chống nôn metoclopramide. Ngay lập tức, các bác sĩ cho bệnh nhi uống than hoạt tính, thuốc đối kháng, thuốc chống co gồng. Kết quả, sau 12 giờ điều trị, sức khỏe trẻ cải thiện dần.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ngộ độc metoclopramide thường gặp ở trẻ em do uống quá liều hoặc uống lầm các chế phẩm có chứa metoclopramide: Primperan, Metoclopramide. Liều thường dùng 0,1 mg/kg/ liều. Biểu hiện ngộ độc như trợn mắt, gồng, ưỡn cổ, ưỡn mình; nặng hơn có thể co giật, hôn mê hoặc biểu hiện tím tái.

Các bác sĩ khuyến cáo, khoa Hồi sức tích cực chống độc từ trước đến nay đã tiếp nhận nhiều trẻ ngộ độc do người nhà tự mua thuốc uống cho trẻ. Vì vậy khi trẻ gặp các vấn đề về sức khoẻ không nên tự ý sử dụng thuốc mà không có y lệnh của bác sĩ để hạn chế những tình trạng xấu có thể xảy ra. Nếu trẻ có biểu hiện như trên, các bậc phụ huynh phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo Đời sống
back to top