Cẩn thận liệt, ung thư vì bơm silicon

(khoahocdoisong.vn) - Bệnh viện E vừa phải phẫu thuật hai quả mông sưng tấy đầy dịch và lấy các hạt silicon trắng xóa như mưa sao băng cho một bệnh nhân nữ 25 tuổi. Thực tế rất nhiều các bệnh nhân nguy kịch vì tiêm silicon lỏng làm đẹp. Biến chứng của silicon không chỉ gây dị ứng, sốc phản vệ, viêm tại chỗ mà còn có thể nhiễm trùng toàn thân, ung thư...

Hỏng mông vì bơm mỡ làm đẹp hóa silicon

Chị N. T. T (25 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hai mông bị nhiễm trùng viêm tấy, sưng đỏ. Gặp bệnh nhân nữ này tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E, bệnh nhân có dáng người mảnh mai. Chị T cho biết, chị luôn cảm thấy mất tự tin vì vòng ba khiêm tốn nên thường phải sử dụng quần độn mông. Cách đây 2 tháng, chị cùng một số người bạn đến tiêm một chất lỏng trong suốt được gọi là mỡ nhân tạo tại một thẩm mỹ viện ở TP HCM. Sau khi bơm silicon, vòng ba của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Nhưng ngay lập tức, bệnh nhân cảm thấy mông đau và có biểu hiện sưng tấy. Người tiêm chấn an, hiện tượng sưng, đau đó chỉ là phản ứng thông thường vì tiêm chất lạ vào người. Tuy nhiên, các triệu chứng đó không hề thuyên giảm và ngày càng sưng to hơn và đỏ nhức. Bệnh nhân đau không thể ngồi, thậm chí nằm ngủ phải úp sấp đành tìm đến bệnh viện giải quyết hậu quả.

Kết quả khám, chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ thấy 2 khối dịch lớn có tính chất trong suốt, kèm theo rất nhiều hạt nhỏ rải rác khắp 2 bên mông bệnh nhân. Hình ảnh điển hình dựng lại trên cộng hưởng từ là hình ảnh các hạt silicon trắng xoá như mưa sao băng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị viêm nhiễm mông do phản ứng của silicon gây ra. “Các bác sĩ rất khó lấy silicon đã bơm vào vòng ba cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật xử lý biến chứng nhiễm trùng mông cho bệnh nhân tại Bệnh viện E

Ca phẫu thuật xử lý biến chứng nhiễm trùng mông cho bệnh nhân tại Bệnh viện E

Đầu tiên, các bác sĩ phải tiến hành vét hết silicon đã bơm vào và phần viêm nhiễm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị biến dạng vòng ba. Vòng ba không thể trở về như trước. Bệnh nhân có thể làm phẫu thuật tạo hình vòng ba nhưng chi phí tốn kém” – ThS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, bệnh viện E  cho biết.

ThS Nguyễn Đình Minh cảnh báo, việc tự bơm silicon lỏng vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể để làm đẹp là rất nguy hiểm. Nguy cơ biến chứng gây liệt hoặc tử vong rất cao. Các cơ sở thẩm mỹ tư nhân thường quảng cáo bơm mỡ nhân tạo, mỡ tự thân an toàn nhưng thực tế không phải như vậy. Mỡ tự thân là phải lấy từ chính bản thân bệnh nhân và thường không lấy được số lượng nhiều nên chỉ có thể giúp làm đẹp ở các vùng bé như mắt, môi... và nó thường tiêu mất 30% trong năm đầu tiên. Còn các chất được gọi là mỡ nhân tạo thực chất là loại axit hữu cơ còn được gọi là chất làm đầy.

Đây là các chế phẩm có giá thành rất đắt nên chỉ sử dụng với số lượng ít, chủ yếu là ở vùng mặt và nó sẽ tự tiêu đi sau 6 – 9 tháng. Còn bơm ngực hấu hết là được bơm silicon lỏng (chất làm đầy vĩnh viễn) có nguồn gốc không rõ ràng, khi vào cơ thể không bị tiêu đi khiến mông, ngực rất đẹp nhưng thường gây phản ứng viêm viêm chậm (sớm là sau 3 tháng) và một số người có biến chứng lặng đọng thành cục di chuyển.

Bơm loại “mỡ” này rất nguy hiểm, trong quá trình bơm có thể gây dị ứng, sốc phản vệ nếu không cấp cứu kịp bệnh nhân sẽ tử vong. Còn lâu dài nhẹ thì gây viêm tại chỗ, nặng nhiễm trùng toàn thân, liệt chi và bệnh nhân cũng có thể tử vong nếu không điều trị kịp.

Cẩn thận ung thư

GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội, đây không phải là các trường hợp hiếm gặp, mỗi tháng khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận một vài trường hợp như vậy. Có nhiều ca, đã bị viêm mạn tính, gây xơ hóa toàn bộ mông, tuyến vú, biến dạng bầu vú. Các trường hợp này đều phải cắt bỏ mông, vú, thậm chí nhiều trường hợp còn phải cắt đi nhiều bộ phận khác của cơ thể vì dịch bơm đã thẩm thấu đến các bộ phận của cơ thể và lâu dần tạo thành các cục, hạt ở nhiều nơi, bệnh nhân phải phẫu thuật rất nhiều lần cũng không hết.

Hỏng mông vì tiêm silicon

Hỏng mông vì tiêm silicon

GS.TS Sơn cho biết, từ lâu, chất silicon và mỡ nhân tạo đã bị cấm vì gây hại cho cơ thể.. Ngoài nỗi đau về tinh thần do cơ thể bị biến dạng, bệnh nhân kém may mắn còn phải chịu thêm nỗi đau viêm nhiễm, tàn phá cơ thể do dung dịch lỏng gây ra. Đó là chưa kể những biến chứng từ các chất này còn có nguy cơ gây ung thư cho bệnh nhân. Vì thế, theo các chuyên gia, nếu chị em đã chót bơm loại mỡ này thì nên đến bệnh viện để hút ra sớm tránh phải cắt bỏ mông, ngực, mất khả năng làm mẹ, nuôi con. Còn nếu muốn nâng ngực, nâng mông làm đẹp thì chỉ có cách đến các bệnh viện lớn có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ để đặt túi (gel) là an toàn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chỉ có tác dụng trong khoảng 10 năm. 

Theo Đời sống
back to top