Cận cảnh đoàn xe chở cát ướt lưu thông trên quốc lộ 14B Quảng Nam
Thanh Hải
Trong một thời gian dài, tình hình xe chở cát ướt có dấu hiệu quá tải ngang nhiên lưu thông trên Quốc lộ 14B qua địa phận tỉnh Quảng Nam.
chia sẻ
Trong các ngày 3, 4, 7, 11, 13/6, có mặt trên tuyến đường Quốc lộ 14B thuộc địa phận Quảng Nam, nhóm phóng viên chúng tôi chứng kiến rất nhiều xe chở cát ướt chảy nước xuống đường vẫn ngang nhiên tham gia giao thông, mạnh ai nấy chạy..
Các tài xế cho biết, họ rất áp lực khi phải tính số lượng chuyến hàng nên cố gắng chạy càng nhiều càng tốt. Tài xế N.T. B chia sẻ “Chúng tôi thật sự không muốn chở cát ướt lưu thông trên đường, rất nguy hiểm, sợ CSGT phạt, nhưng không chạy thì đâu có chuyến để tính lương”.
Xe chở cát ướt chảy nước kéo theo cát xuống đường khiến cả đoạn đường bị ô nhiễm. Khi cát khô, bụi bay mù mịt, tấp vào mắt những người tham gia giao thông bằng xe máy, còn những người đi ô tô bị xe chở cát ướt chạy trước làm văng nước lên phủ mờ kính.
Từng đoàn xe chở cát ướt nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Quảng Nam khiến người dân “thót tim” mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này.
Nhiều hộ dân sống ven đoạn đường này cho biết, tình trạng xe chở cát ướt, chảy nước xuống đường lưu thông trên Quốc lộ 14B diễn ra thường xuyên.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tình trạng này còn gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, nhất là khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 14B ngày càng đông.
Người dân hằng ngày lưu thông trên tuyến đường này rất bức xúc tình trạng xe chở cát chảy nước tái diễn ngày càng nhiều hơn.
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt xe mang các biển kiểm soát chở cát ướt ngang nhiên lưu thông trên Quốc lộ 14B.
Trước những bức xúc của người dân về việc xe chở cát ướt chảy nước xuống đường, gây ô nhiễm môi trường cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và phương tiện khi tham gia giao thông trên quốc lộ 14B qua địa phận Quảng Nam, phóng viên đã chủ động cung cấp thông tin kèm hình ảnh thực tế ghi nhận đến phòng CSGT tỉnh Quảng Nam.
Ông Lê Phan Minh Mẫn, Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trước mắt, xin cảm ơn thông tin phản ánh của Báo. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và xử lý theo quy định của pháp luật”.
Chiều 13/6, theo ghi nhận của phóng viên, CSGT đã đón các phương tiện chở cát ướt lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14B qua địa phận Quảng Nam và xử phạt theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, khi CSGT đón được vài xe chở cát ướt thì các xe khác báo cho nhau trốn vào các cây xăng ven Quốc lộ 14B để tránh bị xử phạt.
Chính vì vậy, trên thực tế, tình hình xe chở cát ướt, chảy nước xuống đường vẫn tiếp diễn hàng ngày trên Quốc lộ 14B, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
Báo Tri Thức Cuộc Sống sẽ thông tin tiếp vụ việc này.
Ngày 21/10, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận này đang thụ lý vụ việc một cô gái trẻ tử vong trong phòng trọ ở phường Mỹ Đình 1.
Góp ý kiến vào Luật Dược (sửa đổi), các ĐBQH cho rằng, thuốc bán online phải là loại được cấp phép lưu hành, và cần có đơn vị chuyên trách chống thuốc giả mạo trên mạng xã hội.
Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do bó phanh xe gây sinh nhiệt phát sinh cháy, thiệt hại cháy 1 rơ moóc BKS 17R-007.88 và thùng chở hàng 20 tấn ngô ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Vụ cháy xảy ra khoảng 20h tối ngày 21/10 tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Phát T&T ở thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).
Bộ GD&ĐT vừa thông tin về kết quả xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt, theo đó ông này đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hoá không hợp pháp và ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc này.
Thật không ngoa khi nói rằng mua bảo hiểm ngày nay dễ dàng không khác gì ăn một cái kẹo. Tư vấn viên nhiệt tình, giải thích nhanh gọn và đầy thuyết phục, hợp đồng được soạn sẵn với "quyền lợi trọn đời" nghe như bản nhạc mát tai.
Hôm nay, ngày 22/10, Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Dược, Luật Phòng, chống mua bán người, nghe báo cáo về tình hình thực hiện và phân bổ ngân sách nhà nước.
Nhận được tín nhiệm cao từ các đại biểu QH, ông Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư được bầu làm Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 21/10.
Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu kỳ vọng, Kỳ họp thứ 8 sẽ kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn.