Cách hết chức vụ trong Đảng, khai trừ Đảng với nhiều cán bộ tại Thanh Hoá

Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thanh Hoá vừa quyết định cách hết chức trong Đảng, khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 đảng viên vi phạm về quản lý đất đai, lối sống đạo đức.

Ngày 06/10 năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP Thanh Hoá đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 06 đảng viên vi phạm.

Cụ thể, thông tin cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Anh Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng. Vị này được xác định đã sử dụng bằng trung cấp hành chính không hợp pháp.

Cách chức Uỷ viên BCH Đảng bộ xã Hoằng Quang, nhiệm kỳ 2020-2025, đối với ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang, vì đã vi phạm đạo đức, lối sống.

Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Khâu Thị Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Phượng bị Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa cũng kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tống Quang Thái, nguyên Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hoá.

Ông Thái bị Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 22 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đức, nguyên cán bộ hợp đồng Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hoá.

Ông Đức bị Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 5 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Tiến Độ, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020, Tổ trưởng tổ dân phố Lễ Môn, nhiệm kỳ 2019-2021, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.

Ông Độ bị Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hành trong khi thi hành công vụ”.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa, cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định của pháp luật.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top