Các sinh vật sống đều có kênh giao tiếp

(khoahocdoisong.vn) - Không phải chỉ có kiến biết nói chuyện với nhau, mà tất cả các sinh vật sống đều có khả năng giao tiếp và người ta gọi là giao tiếp sinh học (biocommunication)

Hỏi: Kiến truyền thông điệp cho nhau bằng phương thức nào, vì sao khi quan sát đàn kiến di chuyển, chúng ta thấy rất rõ dường như chúng biết nói chuyện với nhau?

Lê Bảo Châu (Vĩnh Phúc)

GS Bùi Công Hiển, Hội Côn trùng học Việt Nam: Không phải chỉ có kiến biết nói chuyện với nhau, mà tất cả các sinh vật sống đều có khả năng giao tiếp và người ta gọi là giao tiếp sinh học (biocommunication), thậm chí ở mức độ tế bào cũng có giao tiếp sinh học.

Kiến giao tiếp với nhau chủ yếu qua kênh thông tin hóa học (còn gọi là chất pheromon) bằng cơ quan cảm giác (vị giác và xúc giác) và kênh cơ học (xúc giác). Giác quan thị giác và thính giác ít được sử dụng. Người ta đã phân tích, xác định được cấu trúc hóa học của pheromon báo động và pheromon đánh dấu đường đi của một số loài kiến.

Theo Đời sống
back to top