Bụng tự nhiên to do u khổng lồ
Ngày 11/4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng “khổng lồ” 35x35 cm cho nữ bệnh nhân 18 tuổi.
Đây là một ca bệnh hiếm gặp, đòi hỏi can thiệp sớm và kỹ thuật mổ chính xác để đảm bảo an toàn, phục hồi tối ưu cho người bệnh.
Theo đó, ngày 24/3, bệnh nhân được tiếp nhận tại khoa Phụ ngoại với biểu hiện đau âm ỉ vùng bụng dưới, bụng to nhanh, cảm giác chèn ép khó chịu. Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm ổ bụng, bác sĩ xác định một khối u buồng trứng trái có kích thước lên tới 35x35 cm, bên trong chứa khoảng 6 lít dịch nhày, dính vào vòi tử cung trái và chiếm gần toàn bộ khoang bụng.
Sau khi hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật sớm. Trước nguy cơ khối u tiếp tục phát triển hoặc gây biến chứng như xoắn, vỡ hoặc chèn ép tạng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở vào ngày 25/3. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn khối u và phần phụ tổn thương, đồng thời đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa sang chấn cho bệnh nhân.
Phẫu thuật được thực hiện tại phòng mổ của bệnh viện, dưới hình thức mổ mở. Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật là BSCKII Đỗ Xuân Hai, khoa Phụ ngoại.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận: Khối u buồng trứng trái chiếm toàn bộ khoang bụng; Dính vào vòi tử cung trái; Dịch trong u khoảng 6 lít, đặc nhày.
![]() |
Ca phẫu thuật cắt u cho bệnh nhân - Ảnh BVCC |
Bác sĩ đã tiến hành cắt toàn bộ phần phụ bên trái (buồng trứng, vòi trứng) để loại bỏ hoàn toàn khối u, tránh biến chứng và ngăn tái phát.
Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được lấy ra trọn vẹn, không gây tổn thương tạng lân cận hay mất máu đáng kể. Bệnh nhân tỉnh táo ngay sau mổ, bụng xẹp rõ, hồi phục ổn định.
Theo BSCKII Đỗ Xuân Hai, khối u phần phụ ở người trẻ tuổi có thể diễn tiến âm thầm, không triệu chứng rõ rệt. Khi phát hiện thường đã lớn, gây chèn ép hoặc nguy cơ biến chứng. Phẫu thuật thành công trong ca này không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi khó chịu kéo dài mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài.
U lành tính nhưng gây nhiều hệ lụy
Theo PGS.TS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Sản phụ A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, u nang nhầy buồng trứng là một dạng u nang thực thể ở buồng trứng, u lành tính. Kích thước của khối u nang nhầy buồng trứng có thể từ dao động từ vài milimet đến vài chục centimet, nặng từ vài gam đến vài kilogram.
Kích thước và cân nặng của khối u nang nhầy buồng trứng ở mỗi người là khác nhau, tuy nhiên nếu chúng phát triển với khối lượng lớn sẽ gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho phụ nữ mắc căn bệnh này.
U nang nhầy buồng trứng thường chiếm khoảng 20% các khối u xuất hiện ở buồng trứng. U nang nhầy buồng trứng có đặc điểm là khối u thường to, rất dễ dính vào các tổ chức xung quanh, u nhiều nang và hay tái phát. U nang nhầy buồng trứng thường thấy ở độ tuổi 40-60.
Mặc dù có thể thấy phần lớn các u nhầy buồng trứng là lành tính (80%). Tuy nhiên, những biến chứng của bệnh lý này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như: U phát triển nhanh gây xoắn nang, vỡ nang từ đó gây ảnh hưởng đến các tạng (gây nhiễm trùng hoặc hoại tử buồng trứng), vỡ nang chảy dịch vào ổ bụng có thể dẫn tới bệnh giả nhầy phúc mạc, gây vô sinh cho phụ nữ...
“U phần phụ ở nữ giới thường không có biểu hiện rõ, chị em nên thăm khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần, phát hiện bệnh sớm sẽ được điều trị kịp thời.
Phát hiện sớm, xử trí an toàn, bảo vệ khả năng sinh sản cho thế hệ tương lai”, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo.