Biến đường giao thông thành “sân phơi thóc”

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thu hoạch lúa, một bộ phận không nhỏ bà con nông dân tại nhiều tỉnh, thành lại chiếm lòng đường giao thông để biến thành “sân phơi thóc”. Tình trạng này thường diễn ra nhiều tại các địa phương như: Long An,…

Đầu tháng 5/2023, khi di chuyển trên QL1A băng qua các tỉnh Miền Trung, tôi lại bắt gặp hình ảnh người dân chiếm dụng hết phần làn đường dành cho xe gắn máy và xe thô sơ để phơi thóc. Ở nhiều nơi, người dân còn phơi thóc ra cả làn đường dành cho ô tô.

Việc lấn chiếm đường làm “sân phơi thóc” nói riêng, cũng như phơi các loại nông sản khác nói chung, không chỉ cản trở các phương tiện giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chính quyền các tỉnh, TP cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhắc nhở, cũng như xử phạt nghiêm đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Theo Đời sống
back to top