Bếp nướng điện không khói giá 99.000đ: “Của rẻ có ôi”?

Thị trường đang xuất hiện nhiều loại bếp nướng điện không khói với giá bán chỉ 99.000đ, có nên mua loại bếp này?

Trên thị trường hiện nay, bếp nướng điện không khói rất đa dạng do nhiều thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng sản xuất có giá bán từ 500.000đ đến hơn 2.000.000đ. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội và trang thương mại điện tử hiện cũng đang chào bán dòng sản phẩm tương tự nhưng với giá rẻ từ 89.000 đến 99.000đ.

Cụ thể, trên trang Lazada đang rao bán bếp nướng bảo hành 12 tháng với giá 89.158đ. Trên trang Shopee, bếp nướng điện không khói cao cấp công suất 1600W có giá bán chỉ từ 99.000đ… Các sản phẩm trên hiển thị số lượng hàng trăm đơn đã được bán thành công.

Tiền nào của ấy, các sản phẩm bếp nướng điện không khói giá rẻ cũng mang chất lượng… “rẻ”. Chị Nguyễn Thị Loan (Hoàng Mai, Hà Nội) có một trải nghiệm đáng nhớ khi mua loại bếp nướng này, sản phẩm mới nhưng khi mua về chị chỉ dùng được 2 lần rồi vứt xó. Lần đầu tiên dùng khá ổn, nhưng dùng lần thứ 2 thì bắt đầu xuất hiện mùi khét. Đến lần thứ 3 thì cắm điện không lên, dù chồng chị đã kiểm tra nhưng không phát hiện nguyên nhân. Dù rất tiếc nhưng chị Loan đành chấp nhận bỏ chiếc bếp, không liên hệ lại người bán do số tiền mua bếp khá nhỏ và chị không muốn tốn thời gian.

Bếp nướng không khói, bảo hành 12 tháng với giá 89.158đ đang rao bán trên trang Lazada.

Bếp nướng không khói, bảo hành 12 tháng với giá 89.158đ đang rao bán trên trang Lazada.

Anh Phan Quốc Hoài (chủ cửa hàng điện gia dụng Quốc Hoài, quận 11, TP HCM) cho biết, thị trường các mặt hàng gia dụng rất phong phú nhưng để chọn được một chiếc bếp bền đẹp và an toàn không phải điều đơn giản.

Khi chọn mua bếp nướng điện, người dùng cần quan tâm đến chất liệu của bếp, công suất hoạt động… bếp có công suất từ khoảng 1500-2000W là tốt nhất. Người tiêu dùng nên mua các sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng./.

Theo Đời sống
back to top