Bất ngờ khó tin về 12 mặt trăng vệ tinh sao Mộc

Các nhà thiên văn học tìm thấy 12 mặt trăng vệ tinh quay xung quanh sao Mộc. Các mặt trăng vệ tinh này đều thể hiện những đường quỹ đạo độc đáo, gây bất ngờ cho các nhà khoa học.
12 mặt trăng vệ tinh

Nguồn ảnh: Phys.

Bằng cách sử dụng kính viễn vọng 4m Victor Blanco ở Chile, các nhà nghiên cứu tìm thấy 12 mặt trăng vệ tinh di chuyển quanh sao Mộc.

Các quan sát tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các mặt trăng vệ tinh sao Mộc này cũng như đường quỹ đạo độc đáo của nó.

Cụ thể, có hai mặt trăng vệ tinh di chuyển trong cùng một hướng với chiều sao Mộc quay. Chín mặt trăng bên ngoài quay quanh theo hướng ngược lại sao Mộc.

Một mặt trăng vệ tinh còn lại khá thú vị rất đáng để nói có tên là mặt trăng Valetudo.

Valetudo dài tầm một cây số, nằm rất xa hệ thống quỹ đạo Mộc tinh, nhưng với đường quỹ đạo hỗn loạn của nó, điều này khiến nó đã từng va chạm với nhiều mặt trăng sao Mộc trong quá khứ.

Ước tính từ 1 triệu đến 1 tỷ năm nữa, sự kiện va chạm kỳ quái từ mặt trăng này sẽ diễn ra thêm một lần nữa.

Huỳnh Dũng (theo Phys, Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top