Bà bầu tiêm vắc xin bạch hầu được không?

Bệnh bạch hầu là căn bệnh nguy hiểm, bởi nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng như suy hô hấp, tổn thương thận, tổn thương cơ tim, tổn thương thần kinh,… Bệnh có tỷ lệ tử vong khoảng 5 – 10%.

Hỏi: Tôi thấy có nhiều phụ nữ mang thai bị nhiễm bạch hầu nên rất lo lắng. Xin hỏi, khi đang mang thai có thể tiêm vắc xin bạch hầu không và tiêm ở giai đoạn nào?

Nguyễn Thị Yến (Hà Nội)

Bà bầu tiêm vắc xin bạch hầu được không? ảnh 1

Bà bầu tiêm vắc xin bạch hầu được không?

Trả lời: Bệnh bạch hầu là căn bệnh nguy hiểm, bởi nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng như suy hô hấp, tổn thương thận, tổn thương cơ tim, tổn thương thần kinh,… Bệnh có tỷ lệ tử vong khoảng 5 – 10%, thậm chí có thể lên đến 20% ở trẻ dưới 5 tuổi và người lớn trên 40 tuổi.

Nếu trong quá trình mang thai, người mẹ mắc phải bệnh lý này thì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe mẹ bầu, đặc biệt là đối với sức khỏe của thai nhi và gây ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ sơ sinh khi chào đời, để lại rất nhiều biến chứng nặng nề, có khả năng dẫn tới tử vong ở trẻ.

Tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu và tiêm nhắc lại theo thời gian khuyến cáo là cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất hiện nay. Hiệu quả của các loại vắc xin phòng bệnh bạch hầu trong việc bảo vệ người tiêm chống lại bệnh bạch hầu đã được nghiên cứu và chứng minh là rất cao, có thể lên đến 95% trong khoảng thời gian 10 năm.

Đó là lý do người trưởng thành được khuyến cáo tiêm nhắc vắc xin phòng bệnh bạch hầu sau mỗi 10 năm để duy trì hiệu quả bảo vệ người tiêm khỏi sự lây nhiễm bệnh bạch hầu từ mũi tiêm gần nhất. Cơ thể chỉ cần 2 – 3 tuần sau khi tiêm đủ liều để sản sinh miễn dịch với bệnh.

Tất cả mọi người dù là trẻ em hay người lớn, dù có ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên chủng ngừa bệnh bạch hầu. Đối với bà mẹ mang thai, tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe thai kỳ và trẻ nhỏ. Đồng thời, bổ sung kháng thể cho người mẹ trong suốt quá trình mang thai. Từ đó, hỗ trợ cho quá trình sinh nở an toàn, em bé chào đời khỏe mạnh hơn.

Theo khuyến cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thậm chí là phụ nữ đang mang thai vẫn được khuyến cáo tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu trong 3 tháng cuối của thai kỳ để kháng thể sản sinh từ người mẹ có thể truyền thụ động sang thai nhi, bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh bạch hầu trong vài tháng đầu đời cho đến khi đủ tuổi để tiêm vắc xin.

Tại Việt Nam, chỉ vắc xin Boostrix (phòng ho gà, bạch hầu, uốn ván) do Bỉ sản xuất được khuyến cáo tiêm cho phụ nữ mang thai tốt nhất ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ.

BS Phạm Thị Ngọc Anh (Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Quảng Ninh)

Theo Đời sống
back to top