Áo chống nắng đa năng từ xơ tre

(khoahocdoisong.vn) - Từ xơ tre, nhóm sinh viên chuyên ngành kỹ thuật dệt may tại TP.HCM nghiên cứu tạo ra áo chống nắng có thể 'biến hình' khi vào chỗ mát.

Thay vì phải mặc hai lớp áo che nắng, chị em chỉ cần mặc chiếc áo khoác hoodie trùm đầu này. Đến chỗ râm, chỉ mất vài thao tác, chiếc áo "biến" thành áo thun cổ tròn, phần tay áo được tháo ra "biến hóa" thành giỏ xách...

Áo có hai lớp: lớp vải từ xơ tre có tác dụng chống tia UV tự nhiên (chất liệu chính) và lớp vải hiệu năng cao (dùng trong trang phục thể thao)."Hiện tại các trang phục chống nắng được phủ lớp nano TiO2 có thể bị phai dần sau nhiều lần giặt.

Xơ tre là vật liệu kháng UV tự nhiên, càng giặt các sợi vải càng chống nắng tốt hơn, tính chất không giảm theo thời gian", sinh viên Phan Ngọc Hưng, Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết. "Với số lượng nhỏ, nhóm ước lượng chi phí sản xuất một chiếc áo tầm 200.000 - 300.000đ. Với tên gọi khá "kêu": "Trang phục tuyệt vời cho phụ nữ miền nhiệt đới", mẫu áo này thu hút đông sự tò mò quan tâm của rất nhiều người.

Đây là ý tưởng rất hữu ích cả nhóm sinh viên đã được đánh giá cao và có nhiều tiềm năng ứng dụng trong việc sản xuất trang phục chống nắng thân thiện môi trường, có giá thành rẻ. Nhóm cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm để tạo ra mẫu mã đẹp hơn, đơn giản, thân thiện hơn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Theo Đời sống
back to top