4 địa điểm không thể không ghé thăm ở thành phố Rạch Giá

Thành phố Rạch Giá là thủ phủ tỉnh Kiên Giang và là một trong những đô thị lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Nếu có dịp ghé thăm thành phố này, du khách phương xa không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm các địa điểm sau.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia
1. Đã ghé qua thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), bất cứ ai cũng phải đi qua cổng Tam quan nằm chắn ngang đường Nguyễn Trung Trực - trục đường chính của thành phố.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-2
Cổng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, xưa kia có vai trò như một cổng làng khi vào Rạch Giá từ phía các huyện. Công trình được thiết kế với ba ô cửa hình vòng cung mềm mại, khác với các kiểu cổng tam quan thường thấy.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-3
Sau một quá trình phát triển đô thị của Rạch Giá, cổng tam quan từ vị trí cửa ngõ trở thành một công trình nằm ở trung tâm thành phố.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-4
Ngày nay, cánh cổng độc đáo này được coi là biểu tượng của thành phố biển Rạch Giá.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-5
2. Trong các nơi thờ tự Nguyễn Trung Trực - vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ, đình thần Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá - nơi ông bị thực dân Pháp xử chém - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-6
Sau khi Nguyễn Trung Trực bị xử ngày 27/10/1868, những người dân yêu kính ông ở Rạch Giá đã bí mật thờ ông trong đền thờ Nam Hải Ðại tướng quân. Ban đầu, đây chỉ là một ngôi đền nhỏ bằng gỗ, lợp lá. Sau nhiều lần tu bổ, ngôi đình đã có diện mạo bề thế như ngày nay.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-7
Bên trong đình, lãnh tụ Nguyễn Trung Trực được thờ ở vị trí trung tâm. Bện cạnh đó còn có ngai thờ những cộng sự thân tín của ông, ngai thờ Nam Hải Ðại tướng quân theo phong tục của người dân miền biển và các bàn thờ Tây hiến, Đông hiến, Tiền hiền, Hậu hiền...
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-8
Mô hnh pháo hạm Espérance của Pháp từng bị nghĩa quân Nguyễn Trung Trực phá hủy được phục dựng trên dòng sông Kiên phía trước đình.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-9
3. Tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, Rạch Giá, Kiên Giang, tòa nhà Bảo tàng Tỉnh Kiên Giang là một tòa dinh thự cổ mang kiến trúc độc đáo hiếm thấy của khu vực Nam Bộ.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-10
Tòa nhà này thường được dân địa phương gọi là Cái Nhà Lớn, do ông Trần Nhuệ, một địa chủ lớn trong vùng cho xây dựng. Sau này ông Trần Quang Chiêu (con thứ ba của ông Trần Nhuệ) thừa hưởng ngôi nhà nên công trình còn có tên gọi là nhà ông Ba Chiêu.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-11
Tòa dinh thự cổ được khởi công xây dựng năm 1911, khánh thành năm 1920. Công trình có kiến trúc “nửa Tây nửa Ta” độc đáo Bên ngoài được xây dựng theo kiểu nhà hộp trang trí hoa văn theo lối kiến trúc của người phương Tây nhưng bên trong có kiến trúc theo kiểu nhà cổ Việt Nam.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-12
Trong hơn 100 năm tồn tại, tòa dinh thị từng nhiều lần thay đổi chủ nhân. Sau 1975, tòa nhà được tỉnh hội Phụ nữ Kiên Giang sử dụng rồi giao cho đoàn văn công thuộc Ty văn hoá Thông tin làm trụ sở. Sau đó công trình cổ này trở thành Bảo tàng Tỉnh Kiên Giang.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-13
4. Nằm ở phường An Hòa của Rạch Giá, lăng mộ Hội đồng Suông là một quần thể kiến trúc phức tạp, được coi là khu lăng mộ cổ độc đáo bậc nhất Nam Bộ. Lăng do ông Hà Mỹ Suông - một đại điền chủ người Việt gốc Hoa có thế lực rất lớn ở đất Hà Tiên xưa - cho xây từ năm năm 1936-1938.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-14
Khu lăng mộ cổ này là một quần thể kiến trúc phức tạp, với trung tâm là nơi đặt mộ phần có diện tích 7 x 7 mét, được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch nhập từ Italia. Dù gọi là mộ Hội đồng Suông nhưng trên thực tế đây là nơi an nghỉ của song thân ông Hội đồng.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-15
Đền thờ nằm ở khu phía sau của quần thể lăng mộ. Đây là một ngôi nhà hai gian ba chái, được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu đình chùa truyền thống của người Hoa. Gian giữa là nơi thờ tự. Hai chái dành cho người ở để trông nom, hương khói cho khu mộ.
Bon dia diem khong the khong ghe tham o thanh pho Rach Gia-Hinh-16
Dưới nền của đền thờ có một đường hầm dài hàng chục mét dẫn vào một căn phòng khá rộng. Năm 1941, tầng hầm này là nơi diễn ra cuộc họp của Tỉnh ủy Hậu Giang, sau đó thành lập Tỉnh ủy Lâm thời Rạch Giá, và trong hai cuộc kháng chiến còn là nơi ẩn náu của một số chiến sỹ cách mạng.

Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

Theo Đời sống
back to top