Xuất khẩu nông sản giảm tốc

(khoahocdoisong.vn) - Trong 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 2 tỷ USD, nhưng hết tháng 7 tổng kim ngạch của nhóm hàng này chỉ đạt 2,3 tỷ USD. Mục tiêu 4 tỷ USD của năm nay trở thành thách thức.

So với tháng 6, xuất khẩu rau quả của tháng 7 giảm đến 16%. Nhóm thủy sản gặp tình huống tương tự khi chỉ trong nửa cuối tháng 7, lượng xuất khẩu giảm mạnh 15 - 20% so với nửa đầu tháng. Nhóm gạo hay cà phê đều chứng kiến sự sụt giảm cả về lượng và giá trị do những khó khăn trong vận chuyển.

Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến nhiều công ty "ngủ đông" vì không đáp ứng được yêu cầu 3 tại chỗ. Doanh nghiệp hoạt động theo 3 tại chỗ nhân lực chỉ duy trì được 1/3 so với trước. Bên cạnh đó là khó khăn trong khâu vận chuyển như thiếu container rỗng, giá cước vận chuyển tăng cao...

Theo Đời sống
back to top