Xây khu du lịch 'lậu' giữa lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

Gần 40.000 m2 rừng phòng hộ giữa rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) bị doanh nghiệp lấn chiếm trái phép để xây công viên sinh thái Ozo.

Ngày 2/11, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - cho biết cơ quan này vừa ra quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage (trụ sở ở 38 - Ngô Quyền, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) vì có hành vi lấn chiếm trái phép hơn 38.000 mét vuông rừng phòng hộ di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Công viên nước Ozo - ảnh Ozo Park

Công viên nước Ozo - ảnh Ozo Park

Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage do bà Đoàn Thị Yên làm giám đốc - là chủ sở hữu của Công viên Ozo (Ozo Treetop Park) nằm trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.

UBND huyện Bố Trạch xác định Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage đã ngang nhiên lấn chiếm với diện tích 36.080 mét vuông đất rừng phòng hộ tại khoảnh 1, Tiểu khu 253 thuộc lâm phận giao cho Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý, để xây dựng 16 công trình bằng gỗ dưới tán rừng.

Các công trình này, gồm: khu nhà điều hành trò chơi, nhà check in, nhà bếp, 2 nhà vệ sinh, 11 chòi; xây dựng đường đi xe đạp địa hình được thi công bằng biện pháp rải đá, đổ bê tông dưới tán rừng; xây dựng sàn đi bộ bằng gỗ dưới tán rừng.

Các chòi gỗ được doanh nghiệp dựng lên để phục vụ khách du lịch nghỉ ngơi - được xác định lấn chiếm rừng phòng hộ để xây dựng trái phép - ảnh Ozo Park.

Từ nhiều năm nay, doanh nghiệp tổ chức các dịch vụ, kinh doanh trong rừng phòng hộ tại khu vực nêu trên mà không được phép của chủ rừng là Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngoài ra, UBND huyện Bố Trạch còn xác định Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage còn chiếm 2.238 mét vuông đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 253 để làm bãi đổ xe, có dựng 3 chòi gỗ tạm trên các bãi đổ này.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch - cho biết việc UBND huyện không ra quyết định xử phạt doanh nghiệp vì hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép là do đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt.

UBND huyện Bố Trạch buộc Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm hành chính mà doanh nghiệp này gây ra với thời hạn 60 ngày.

Đồng thời buộc trả lại diện tích 2.238 mét vuông đất rừng phòng hộ đã lấn chiếm cho Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng theo đúng quy định. Nếu hết thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

Công viên Ozo thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm.

Việc Công ty TNHH du lịch Phong Nha Heritage lấn chiếm trái phép hàng chục ngàn mét vuông rừng phòng hộ giữa lòng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để tổ chức kinh doanh du lịch đã nhiều năm qua nhưng chủ rừng là Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lại "không hề hay biết" khiến dư luận bày tỏ hoài nghi, bức xúc.

Được biết, trên các phương tiện truyền thông quảng bá, Công viên Ozo với diện tích rộng gần 5 ha, có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam - 800 m. Đây là một trong những công viên tọa lạc ở rừng nguyên sinh đầu tiên tại Việt Nam, có hệ động - thực vật phong phú, đặc trưng là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi tuyệt đẹp.

Theo Hoàng Phúc/Vietnam Daily
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top