Xây dựng lại phân vùng động đất

(khoahocdoisong.vn) - Phân vùng rủi ro động đất ở Việt Nam có từ cách đây cả chục năm nay hiện có còn đúng nữa không?

Hỏi: Phân vùng rủi ro động đất ở Việt Nam có từ cách đây cả chục năm, hiện có còn đúng nữa không?

Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội)

TS Nguyễn Xuân Anh, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Bảng phân vùng động đất cũ không còn chính xác nữa, nên hiện với 31 trạm quan trắc quốc gia vật lý địa cầu, các nhà khoa học Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang chuẩn bị tiến hành nghiên cứu việc phân vùng rủi ro thiên tai, sóng thần, động đất trên cả nước, phục vụ cho công tác cảnh báo. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra được bản đồ rủi ro để giúp các cơ quan quản lý có những giải pháp giúp người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trên lãnh thổ Việt Nam thì khu vực Tây Bắc vẫn là nơi đã từng diễn ra các trận động đất mạnh nhất và có thể tiếp diễn các trận động đất này. Ở những vùng có nguy cơ động đất, việc phòng chống động đất bằng thực hiện các tiêu chuẩn kháng chấn trong xây dựng là rất quan trọng.

Theo Đời sống
back to top