Vụ nữ kế toán bị giám đốc sát hại: Nghi phạm khai gì?

Liên quan vụ nữ kế toán bị sát hại ở Bình Dương, bước đầu nghi phạm Yang Zhong Wu khai nhận do mâu thuẫn nên đã sát hại nữ kế toán của công ty rồi bỏ trốn.

Trưa 31/3, Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Yang Zhong Wu bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Báo Lao động

Đối tượng Yang Zhong Wu bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Báo Lao động

Tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu khai nhận: Do có mâu thuẫn với chị L.T.M. (SN 1993, trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên hai bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, đối tượng đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án xong, đối tượng lái xe bỏ trốn lên TP Pleiku (Gia Lai). Khi đang mua đồ tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn TP Pleiku thì Yang Zhong Wu bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ.

Cơ quan Công an đã khám xét người và hành lý của đối tượng, tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29/3, nhân viên công ty ở phường Khánh Bình, TX Tân Uyên phát hiện chị M. tử vong tại công ty nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm là ông Yang Zhong Wu (Giám đốc công ty) nên đã phát thông báo truy tìm đối tượng.

Từ thông báo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 61C-450.00 chở nghi phạm Yang Zhong Wu xuất hiện tại địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng vào lúc 21h10 ngày 30/3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống
back to top