Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Chưa được cấp phép chở khách

Sở GTVT TP.HCM khẳng định, hoạt động đưa chở khách qua sông Đồng Nai với phía đầu bến tại chùa Phước Long chưa được công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Thông tin trên được Sở GTVT TP.HCM đề cập trong báo cáo gửi UBND TP về vụ tai nạn đường thủy trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Sở khẳng định hoạt động đưa chở khách qua sông Đồng Nai từ tỉnh Đồng Nai qua chùa Phước Long với phía đầu bến tại chùa Phước Long (phường Long Bình, TP Thủ Đức) chưa được đơn vị công bố hoạt động bến khách ngang sông theo quy định.

Điều này đồng nghĩa với việc thuyền lật trên sông Đồng Nai ngày 5/2 không được cấp phép chở khách từ chùa Phước Long về bến đò Xưa ở phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Vu lat thuyen tren song Dong Nai: Chua duoc cap phep cho khach

Thuyền chở khách ngang sông Đồng Nai trong địa phận TP.HCM từ TP Thủ Đức qua chùa Phước Long

Sở GTVT TP cũng thông tin thêm, hoạt động bến khách ngang sông từ chùa Hội Sơn qua chùa Phước Long thuộc phường Long Bình, TP Thủ Đức và ngược lại do hợp tác xã Đò khách Phước Bình Mỹ là chủ bến. Sở GTVT TP đã công bố hoạt động từ ngày 30/3/3022 với thời hạn đến ngày 1/4/2023 gồm 17 phương tiện có sức chở từ 20-50 người.

Sở GTVT khẳng định hoạt động bến khách ngang sông này đảm bảo an toàn, phương tiện có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Phía Trung tâm quản lý đường thủy, UBND phường Long Bình (TP Thủ Đức) thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ bến, hướng dẫn và yêu cầu hành khách phải mặc áo pháo, sử dụng phao cứu sinh khi tham gia giao thông và duy trì đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động bến theo quy định.

Vu lat thuyen tren song Dong Nai: Chua duoc cap phep cho khach-Hinh-2

Bến đò Xưa thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) là điểm chở 12 người từ chùa Phước Long về. Ảnh: Huy Hoàng

Liên quan đến vụ tai nạn, Sở GTVT báo cáo vị trí nơi xảy ra tai nạn đường thủy tại km 31+600 thuộc phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (SN 1995, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển phương tiện chở khách số đăng ký ĐN-1228 chở 12 người di chuyển theo hướng chùa Phước Long (TP Thủ Đức) đến bến đò Xưa thuộc phường Long Bình Tân.

Khi phương tiện rời khỏi bến và cách chùa Phước Long khoảng 60m thì xảy ra va chạm với phương tiện chở container số đăng ký VL-15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (SN 1974, TP Cần Thơ) điều khiển đi từ hướng hạ lưu lên cảng Đồng Nai giao hàng hóa.

Va chạm làm phương tiện chở khách bị chìm. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với TP.HCM tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ đưa được 11 người khách lên bờ an toàn.

Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Hương (SN 1992, ngụ Đồng Nai) tử vong do kẹt trong phương tiện và được cứu nạn lên bờ để bàn giao gia đình nhận diện, lo hậu sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý, điều tra.

Vu lat thuyen tren song Dong Nai: Chua duoc cap phep cho khach-Hinh-3

Vụ lật thuyền ở Đồng Nai: Thai phụ tử vong mắc vào nơi chứa áo phaoLiên quan đến vụ lật thuyền trên sông khiến 1 thai phụ tử vong, chiều 5/2, các cơ quan chức năng Đồng Nai và TP.HCM đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo Đời sống
back to top