Việt Nam có 4,44% xác suất dự World Cup

Theo hãng thống kê We Global, cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022 gần đạt 5% - thấp hơn một chút so với UAE nhưng cao hơn Trung Quốc.

Sau khi xác định 12 đội vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á, We Global chạy mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo trên máy tính các biến số về các khả năng có thể xảy ra. Họ mô phỏng 2.500 khả năng, trong đó xuất hiện 111 trường hợp Việt Nam giành suất dự World Cup, tỷ lệ 4,44%.

Theo đó, cơ hội của Việt Nam cao hơn hai đội là Trung Quốc 3,68% và Lebanon 1,88%. Xác suất của chín đội còn lại lần lượt là Nhật Bản 83,92%, Iran 82,00%, Hàn Quốc 79,92%, Australia 61,40%, Iraq 32,24%, Saudi Arabia 31,48%, Oman 8,24%, UAE 5,96% và Syria 4,84%.

Minh Vương ôm bóng, lao về điểm giao ở giữa sân sau khi ghi bàn rút  ngắn tỷ số xuống 1-2 trong trận UAE. Ảnh: Lâm Thỏa.

Minh Vương ôm bóng, lao về điểm giao ở giữa sân sau khi rút ngắn tỷ số xuống 2-3 trong trận UAE. Ảnh: Lâm Thỏa.

We Global xếp thống kê dựa trên bảng thứ bậc các đội tuyển do chính họ đánh giá, chứ không theo FIFA. Vì thế Việt Nam đứng dưới Trung Quốc trên bảng FIFA, nhưng máy tính vẫn cho ra kết quả thầy trò Park Hang-seo có xác suất dự World Cup cao hơn đối thủ này. We Global cho biết họ sẽ đưa ra bảng phân bổ xác suất chính xác hơn sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba ngày 24/6.

12 đội ở vòng loại thứ ba sẽ chia vào hai bảng, mỗi bảng sáu đội. Mỗi đội đấu vòng tròn hai lượt, dự kiến đá thể thức sân nhà, sân khách từ 3/9/2021 đến 29/3/2022. Các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành suất vào thẳng World Cup. Hai đội đứng thứ ba mỗi bảng sẽ đá play-off, đội thắng sẽ đấu một đối thủ từ liên đoàn khác để tranh suất World Cup.

Đây là lần đầu Việt Nam vào vòng loại thứ ba, cũng là vòng loại cuối World Cup. Đội tuyển ở nhóm hạt giống cuối cùng Lebanon. Chưa có đội bóng Đông Nam Á nào thắng một trận ở vòng loại này.

We Global xếp hạng các đội tuyển giống như FIFA, nhưng theo công thức của riêng họ. Phương pháp Monte Carlo trong cách chạy mô phỏng của We Global là thực hiện lặp lại một số lượng lớn kết quả ngẫu nhiên các trận đấu. Khi số lần lặp lại các bước tăng lên, kết quả đưa ra càng chính xác.

Trước lượt trận cuối cùng hôm qua, họ đánh giá Việt Nam có đến 99,2% khả năng đi tiếp. Và điều đó đã diễn ra. Thua UAE và mất đầu bảng G, nhưng đoàn quân của HLV Park vẫn giành vé vào vòng cuối cùng với tư cách một trong năm đội nhì tốt nhất.

Những pha ghi bàn của tuyển Việt Nam lại vòng loại World Cup 2022
Theo vnexpress.net
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top