Viêm phổi tái phát bé gái 9 tháng tuổi bị phổi biệt lập, thoát vị hoành

Các bác sĩ bệnh viện sản nhi Phú Thọ đã phải phối hợp với chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thoát vị hoành kèm theo dị tật phổi biệt lập cho bé gái 9 tháng tuổi. Đây là 2 bệnh lý nguy hiểm cần phát hiện sớm.

Bị cả thoát vị hoành và phổi biệt lập

Bé gái này là N.G.H (trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ). Trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thăm khám vì viêm phổi tái phát nhiều lần. Qua thăm khám, trẻ được các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp chẩn đoán có tình trạng thoát vị hoành bên trái.

Các bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ sau đó đã liên hệ hội chẩn với các chuyên gia Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Trung tâm Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ được chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị thoát vị hoành vào ngày 25/9/2024.

Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi TS.BS Tô Mạnh Tuân –Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực – Trung tâm Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi TS.BS Tô Mạnh Tuân –Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực – Trung tâm Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi TS.BS Tô Mạnh Tuân –Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực – Trung tâm Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi trung ương. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ngoài tình trạng thoát vị hoành trái ở lỗ sau bên có màng bọc, trẻ còn có dị tật phổi biệt lập trái, kích thước 3x3.5cm.

Phổi biệt lập là một rối loạn phát triển thời kỳ bào thai dẫn đến hình thành một khối kén mô phổi không có chức năng, khối này được nuôi dưỡng bởi một động mạch bất thường. Các bác sĩ sau đó đã thực hiện cắt bỏ dị tật phổi biệt lập, khâu tạo hình cơ hoành trái qua phẫu thuật nội soi.

Sau phẫu thuật, trẻ được điều trị, chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Sau 6 ngày điều trị, tình trạng sức khoẻ hiện tại của bé ổn định. Trước bé H., Khoa Ngoại nhi tổng hợp của Bệnh viện đã trực tiếp phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhi mắc thoát vị hoành.

Bệnh nguy hiểm: Dạ dày, ruột gan, lách... di chuyển lên lồng ngực

Thoát vị hoành là bệnh lý nguy hiểm ở trẻ em với tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 1/5000 đến 1/2000 trẻ. Nguyên nhân là trong quá trình phát triển, vì một lý do nào đó, cơ hoành không hoàn thiện đầy đủ và tạo ra khe hở cơ hoành khiến lồng ngực và ổ bụng không được phân tách hoàn toàn.

Điều này dẫn đến việc các cơ quan trong ổ bụng như dạ dày, ruột, gan, lách có thể di chuyển lên lồng ngực qua khe hở cơ hoành, gây ra bệnh thoát vị hoành. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho hệ hô hấp, ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ.

ThS.BS Nguyễn Đức Lân – Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thăm khám cho bệnh nhi H. - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Đức Lân – Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thăm khám cho bệnh nhi H. - Ảnh BVCC

Đánh giá về khả năng triển khai kỹ thuật phẫu thuật các dị tật bẩm sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, TS.BS Tô Mạnh Tuân cho rằng điều này là hoàn toàn có thể bởi Bệnh viện hiện có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng thời có đội ngũ bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu thuật được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt.

Thêm vào đó, các ca phẫu thuật đều có sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Nhi trung ương nên việc triển khai kỹ thuật này là rất khả quan.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ sẽ cử đội ngũ bác sĩ đi học tập, nghiên cứu tại các Bệnh viện tuyến trung ương (như Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) và tham gia các hội nghị về dị tật bẩm sinh, chấn thương chỉnh hình để nâng cao năng lực chuyên môn, làm cơ sở triển khai các kỹ thuật phẫu thuật khó nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bệnh viện cũng sẽ tăng cường phối hợp với các chuyên gia tuyến trung ương trong điều trị các bệnh lý hiếm gặp giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không cần di chuyển xa, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị." - TS.BS Phạm Thái Hạ, Giám đốc Bệnh viện cho biết

Theo Đời sống
back to top