Hỏi: Tự dưng bàn chân của tôi trở nên trắng nhợt, tê cứng gần như liệt. Đi khám bác sĩ kết luận tắc mạch cấp do tiểu đường. Xin hỏi, bệnh có nguy hiểm không? Cách phòng bệnh?
Ngô Minh Hà (Hải Dương)
PGSTS Tạ Văn Bình, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu các rối loạn chuyển hóa đái tháo đường: Trường hợp của bạn được gọi là hội chứng 5 – P tắc mạch cấp với biểu hiện: Đau xuất hiện đột ngột, da chi tổn thương tái xanh hoặc trắng xáp, dị cảm, mất mạch dưới nơi tắc, liệt, yếu cơ đột ngột.
Đây là một trong những dạng tổn thương bàn chân ở người đái tháo đường. Trong bệnh lý bàn chân ở người đái tháo đường thường có tổn thương thần kinh, tổn thương mạch máu và nhiễm trùng. Các tổn thương này thường kết hợp với nhau chặt chẽ, nhưng đôi khi trong từng điều kiện cụ thể, tổn thương thần kinh ngoại vi và bệnh lý mạch máu ngoại vi cũng có thể là yếu tố độc lập.
Tắc mạch cấp đa số những trường hợp này có nguyên nhân là do những cục máu đông từ tim được tạo ra do rung nhĩ đi vào tuần hoàn. Phần lớn các tắc mạch diễn ra dần dần, nhưng cũng có những trường hợp tắc mạch cấp; Triệu chứng thường xảy ra đột ngột, chân người bệnh trở lên trắng nhợt, đôi khi có màu trắng sáp; thường bị dị cảm, tê bì, tê cứng. Người bệnh đột ngột thấy yếu hẳn ở bên chi tổn thương.
Để điều trị và phòng bệnh, cần tuân thủ triệt để chế độ điều trị, tập luyện, ăn uống của bác sĩ. Đặc biệt, hàng năm phải kiểm tra bàn chân 3 – 4 lần. Trường hợp có nghi ngờ phải kiểm tra kỹ hơn, thường xuyên hơn. Việc kiểm tra này bao gồm cả việc xem xét tới việc đi dày, tất, mặc quần lót...