Với hành vi chiếm giữ gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Thế Lữ bị TAND khu vực 6 - Quảng Trị tuyên phạt 1 năm tù.
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Đào Minh Hoàng (TP. Hà Nội) bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Với cáo buộc về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, nhóm đối tượng đã bị Toà án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 28 năm tù giam.
Với cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Đào Văn Thủ cùng đồng phạm bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hơn 100 năm tù.
Với cáo buộc tội “Buôn bán, tàng trữ hàng cấm”, 3 người đàn ông bị Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh tuyên phạt hơn 12 năm tù giam.
Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Thành (SN 1987, TP Hà Nội) bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Các bị cáo trong vụ buôn bán pháo lậu gần 1.5 tấn bị tuyên án từ 3,5 đến 12 năm tù, mở rộng điều tra đường dây quy mô lớn.
Do mâu thuẫn trong lúc bán hoa Tết, Lê Quang Tuyến (TP Huế) đã dùng kiếm chém đối phương gây thương tích 33%.
Sau khi nhận được tiền từ bị hại, Nguyễn Công Thành (TP Huế) không thực hiện như đã hứa hẹn, mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Viết Anh Dũng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân, còn Lê Thị Mạo lĩnh 15 năm tù.
Đây là đường dây ma tuý xuyên quốc gia có quy mô lớn, được lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Lào phối hợp triệt phá.
Sau khi đưa ra thông tin gian dối, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (TP Huế) đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Sau nhiều vụ trộm cắp, Hoàng Văn Lợi bị xử phạt 42 tháng tù giam, với tổng thiệt hại gần 43 triệu đồng tại Hà Tĩnh.
Hai bị cáo thuê phòng, tổ chức mua bán ma túy khắp Huế, bị bắt giữ với hơn 108 gam ma túy các loại, nhận án tù lên đến 17,5 năm.
Với cáo buộc tội “Cưỡng đoạt tài sản”, Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại xã Phú Vinh) bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.
Nguyễn Thị Thùy và chồng bị tuyên phạt tù treo vì buôn bán pháo nổ trái phép, thu lợi hơn 2 triệu đồng, sau khi tự giao nộp 26,4 kg pháo.
Các bị cáo lợi dụng chức vụ để mua vắc xin ngoài quy trình, gây thiệt hại lớn, nhận án tù giam và hưởng án treo trong vụ án liên quan đến CDC Huế.
Hồ Văn Hải, say rượu và không có giấy phép, gây tai nạn chết người trên đường, bị phạt 3 năm 2 tháng tù giam tại Huế.
Thạch Thị Hoa Ri bị xử lý hình sự sau khi tạo Facebook đăng tải nội dung sai trái, xúc phạm tổ chức, gây mất ổn định an ninh xã hội.
Ba bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, phạm tội giết người sau vụ va chạm trên đường, nhận án tù từ 9 đến 20 năm tại phiên toà sơ thẩm.