Trốn ra đảo ở Khánh Hòa sau khi tham ô tài sản công ty xăng dầu

Đặng Quốc Thịnh tham ô tài sản của một công ty xăng dầu ở Đà Nẵng rồi âm thầm trốn ra đảo Con Sẻ Tre ở Khánh Hòa. Nhưng Thịnh đã bị cơ quan công an truy tìm, bắt giữ.
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quốc Thịnh.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quốc Thịnh.

Ngày 14/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa di lý Đặng Quốc Thịnh (25 tuổi, trú huyện Cư M’Ga, tỉnh Đắk Lắk) từ đảo Con Sẻ Tre, Khánh Hòa về Đà Nẵng để điều tra, xử lý về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra, ngày 24/2, khi được giao nhiệm vụ bán hàng và thu tiền tại cây xăng của Công ty TNHH MTV xăng dầu Vạn Lợi (địa chỉ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Đặng Quốc Thịnh không nộp tiền về cho bộ phận kế toàn mà lấy toàn bộ số tiền hơn 20 triệu đồng để trả nợ, tiêu xài hết.

Biết công ty trình báo cơ quan công an, Thịnh đón xe vào Khánh Hòa rồi tiếp tục đi thuyền ra đảo Con Sẻ Tre lẩn trốn.

Ra đến đảo, Thịnh tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với người thân cũng như công ty.

Sau thời gian điều tra, truy tìm, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê phát hiện, bắt giữ Thịnh và di lý về Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Thanh Khê tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thịnh để tiếp tục điều tra./.

Theo Đời sống
back to top