Vì sao Chủ tịch UBND quận ở Đà Nẵng bị bắt tạm giam?

Ông Hồ Văn Khoa và ông Trần Phước Mỹ bị bắt vì liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ trong đấu thầu thi công nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Chiều 6/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Trần Phước Mỹ - Phó Phòng Quản lý đô thị UBND quận về tội “Nhận hối lộ”.

Ông Hồ Văn Khoa và ông Trần Phước Mỹ bị bắt vì liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ trong đấu thầu thi công nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Khoa.

UBND quận Cẩm Lệ

UBND quận Cẩm Lệ

Qua điều tra mở rộng vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan thi công gói thầu nạo vét cống, Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu.

Theo điều tra, sau khi trúng thầu, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng có một số biểu hiện gian dối như kê khống khối lượng đã nạo vét để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước. Việc làm gian dối này đã bị cơ quan chức năng phát hiện, vào cuộc điều tra. Từ đó, cơ quan công an phát hiện ra hành vi nhận hối lộ của ông Khoa và thuộc cấp.

Trước đó, vào tháng 12/2022, công an cũng đã bắt tạm giam thuộc cấp của ông Khoa là ông Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch quận Cẩm Lệ và ông Võ Thành Quý - Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ cùng tội danh trên.

Công an cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đặng Nhất Huy - cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng về tội “Đưa hối lộ”.

Trong khoảng 6 năm hoạt động, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) đã tham gia 21 gói thầu, được công bố trúng thầu 12 gói, trượt 6 gói, 2 gói thầu chưa có kết quả và một gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu các gói thầu đạt 53,4 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc của ông Hồ Văn Khoa

Khám xét nơi làm việc của ông Hồ Văn Khoa

Tại quận Cẩm Lệ, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng tham gia gói 4 gói thì trúng thầu hết cả 4 . Trong đó, tại Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ, trúng 3 gói thầu liên tiếp trong 3 năm 2020, 2021, 2022 với giá trị hơn 23 tỷ đồng. Cụ thể, gói duy tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước đường dưới 10,5m trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2022 hơn 7,8 tỷ đồng; năm 2021 hơn 8 tỷ đồng và năm 2020 là 7,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty này còn trúng gói thầu nạo vét, khơi thông dòng chảy lạch sông Cẩm lệ dọc tuyến đường Thăng Long (năm 2021) với giá trị hơn 4,4 tỷ đồng) do Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cẩm Lệ mời thầu.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng cũng từng được công bố trúng 3 gói thầu tại quận Sơn Trà, 4 gói tại quận Hải Châu và 1 gói tại Phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu.

Khai trừ khỏi Đảng Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ

Ngày 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.Theo đó, xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Vi phạm của ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân các đồng chí, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Theo Đời sống
back to top