TPHCM: Cần tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị tên địa bàn quận Thủ Đức

(khoahocdoisong.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, quận Thủ Đức cần khắc phục toàn diện việc xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn và cho biết đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, về lâu dài, quận cần đầu tư 8 công trình hạ tầng trọng tâm như: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân; xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông; xây dựng đường và cầu Bà Cả; công trình chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn khu vực thượng lưu cầu Bình Lợi; cải tạo rạch Bình Thái, phường Trường Thọ; nâng cấp mở rộng đường và cầu Tám Táng; xây dựng trạm ép rác kín Linh Xuân; nâng cấp cải tạo đường Tô Ngọc Vân.

Đây là những dự án quan trọng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của quận, do đó cần chặt chẽ trong việc triển khai dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định với một tinh thần khẩn trương và quyết liệt, từng dự án phải phân công cụ thể cán bộ phụ trách, cán bộ theo dõi kiểm tra, giám sát để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Một ngôi nhà xây dựng không phép trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM.

Một ngôi nhà xây dựng không phép trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM.

Sắp tới, quận Thủ Đức sẽ chuyển hơn 430ha đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm và lâu năm sang mục đích phi nông nghiệp. Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị quận tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển. Ngoài ra, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch cây xanh sang đất ở, đất thương mại dịch vụ; tăng cường mảng xanh tại các công viên, các tuyến đường để quận có thể trở thành một hình mẫu về phát triển mảng xanh ở cửa ngõ phía Đông.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong “đặt hàng” trong nhiệm kỳ mới, quận Thủ Đức khắc phục toàn diện việc xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn và cho biết đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Được biết, trong 5 năm qua, quận Thủ Đức có 1.740 công trình vi phạm xây dựng, trong đó đã xử lý dứt điểm 1.183 công trình, số còn lại đang tiếp tục xử lý. Cũng liên quan trật tự xây dựng, nhiều cán bộ chủ chốt của quận mắc sai phạm đến mức phải kỷ luật, điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.

Theo Đời sống
back to top