TP. HCM phải chủ động kế hoạch cho hậu Covid - 19

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu, trong giai đoạn mới, cần phải có chiến lược ứng phó với dịch, chuẩn bị những tình huống cụ thể để tổ chức diễn tập.

Yêu cầu trên được Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu lên khi kết luận Hội nghị Thành ủy TP HCM mở rộng bàn về nhiệm vụ chống dịch và phục hồi kinh tế trong thời gian tới, diễn ra chiều 14/10.

Về công tác cụ thể, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành y tế thành phố trước mắt chuẩn bị nhân sự, điều kiện để tiếp nhận, thay thế công việc khi các lực lượng tăng cường chống dịch bàn giao lại.

Hiện nay, dịch bệnh tại TP. HCM đang dần được kiểm soát tốt, số ca tử vong giảm mạnh, chỉ còn ở mức 2 con số mỗi ngày. 

Tuy nhiên theo Bí thư Nên, khi nào không còn ca tử vong nữa mới đúng với nguyện vọng và yêu cầu của thành phố.

Dự kiến, các đoàn chi viện ở TP. HCM sẽ rút về địa phương chậm nhất ngày 15/10.

Về công tác chống dịch trong giai đoạn mới, Bí Thư Nên yêu cầu chuẩn bị các kế hoạch, kịch bản, tình huống, kể cả tổ chức diễn tập cho giai đoạn nới lỏng giãn cách.

"Lần trước chúng ta bị động, lúng túng vì thiếu chiến lược, thiếu kịch bản. Do đó lần này thành phố phải chuẩn bị ngay kế hoạch, đưa ra những tình huống diễn tập phòng khi tình huống xảy ra. Thành phố cần chuẩn bị một số đội lưu động đủ lực lượng, thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó dập dịch" - Bí thư Nên yêu cầu.

Bí Thư Nguyễn Văn Nên quán triệt: "thành phố tiếp tục xác định phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên trì, chủ động, nhất quán phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” trong giai đoạn chuẩn bị cho bình thường mới".

Về triển khai chiến lược kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế tri thức, kinh tế có hàm lượng chất xám cao, hạn chế tối đa các ngành, lĩnh vực sử dụng lao động giản đơn.

Chính quyền cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, pháp luật; đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid - 19, 9 tháng đầu năm 2021,tổng thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt gần 75% dự toán, tăng 7,96% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất tại Khu công nghệ cao tăng 12,51% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 56,41% so với cùng kỳ.

Theo Đời sống
back to top