Tôi không có quan hệ gì với ông Vượng hay Vingroup cả

Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi không có quan hệ gì với ông Vượng hay Vingroup cả. Trừ một bữa xem nhạc nước miễn phí ở Times City ra, tôi không chịu ân huệ gì của họ.

TS Nguyễn Sỹ Dũng: Tôi không có quan hệ gì với ông Vượng hay Vingroup cả.

“Tôi không có quan hệ gì với ông Vượng hay Vingroup cả. Trừ một bữa xem nhạc nước miễn phí ở Times City ra, tôi không chịu ân huệ gì của họ. Tôi là con cháu của các đồ Nghệ, thấy phải thì nói thôi. Hơn nửa thế kỷ, sự bài xích người giàu đã dẫn xã hội chúng ta vào ngõ cụt. Ngày nay, thời gian đã chín muồi để chúng ta thay đổi cách cư xử đó của mình. Hãy ủng hộ những người làm giàu có tâm và có tài. Chỉ có như vậy đất nước ta mới sớm trở nên giàu có và thịnh vượng!” – Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. vietnamnet.vn ngày 31/1

Hẳn là người dân không bài xích Vingroup. Cái mà người dân bài xích là làm giàu bất chính ạ!

“Năm 2018 TP.HCM có nhiều nhiệm vụ nặng nề. Trong đó phải kể đến số lượng biên chế đang quá lớn, có những đơn vị giao biên chế chỉ 70-80 nhưng thực tế thì tăng gấp đôi… Làm sao nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thể hiện qua chỉ số đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó tập trung cải cách về thủ tục hành chính, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin như là một công cụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước” – Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. plo.vn ngày 23/1

Giảm ngay cái người làm tăng biên chế thì sẽ sớm khắc phục được thôi ạ!

Nguyên Thuỷ

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top