Thụy Điển cho rằng đại dịch đã kết thúc

Thụy Điển gần như loại bỏ tất cả quy định hạn chế phòng dịch, ngừng hầu hết xét nghiệm Covid-19 vì cho rằng đại dịch đã kết thúc.

Trong suốt đại dịch, Thụy Điển không thực hiện phương pháp phong tỏa, ủng hộ người dân tự nguyện thực hiện các hình thức chống dịch. Tuần trước, Chính phủ tuyên bố loại bỏ các hạn chế còn lại vì văcxin và biến chủng Omicron khiến các ca nhiễm nặng và tử vong giảm bớt.

Kể từ ngày 8/2, các quán bar và nhà hàng được phép mở cửa đến sau 23h, không giới hạn số lượng khách. Hạn chế cho những sự kiện trong nhà, quy định về thẻ xanh tiêm chủng cũng được dỡ bỏ. Hành khách di chuyển trên phương tiện công cộng không bắt buộc đeo khẩu trang.

Bên cạnh đó, nước này cũng ngừng xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn, thậm chí cả với người có triệu chứng. Các điểm xét nghiệm di động, xét nghiệm Covid-19 tại nhà dừng hoạt động.

Cơ quan y tế Thụy Điển tuần này cho biết chi phí xét nghiệm phải bỏ ra quá lớn so với lợi ích đem lại. Nước này đã đầu tư khoảng 55 triệu USD mỗi tuần để xét nghiệm trong 5 tuần đầu tiên của năm nay, khoảng 2,6 tỷ USD kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trước đó, Anh và Đan Mạch cũng dỡ bỏ hầu hết hạn chế về Covid-19, song Thụy Điển là quốc gia đầu tiên tuyên bố chính thức đại dịch kết thúc.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top