Thay van tim cơ học

(khoahocdoisong.vn) - Thời gian tối đa của van tim đã thay cũng tùy vào đáp ứng của mỗi người. Nếu trên 60 tuổi thì nên thay van sinh học, dưới 60 tuổi nên thay van cơ học.

Hỏi: Tôi bị hẹp hở van tim, đã phẫu thuật thay van tim sinh học. Hiện tại tôi không phải sử dụng thuốc chống đông. Theo tôi biết thì thời gian tối đa của van tim sinh học là 10 - 15 năm, vậy nếu lần 2 phẫu thuật tôi có thể thay van cơ học được không? Hay nên thay van sinh học?

Hòa Vang (TP Huế)

GS.TS Phạm Gia Khải, nguyên Giám đốc Viện Tim mạch Việt Nam: Đối với trường hợp của bạn nếu van sinh học đã thay thấy khó chịu và qua siêu âm kiểm tra thấy van không còn hoạt động tốt thì nên thay lại, nếu không có dấu hiệu bất thường thì không cần thay lại vì mỗi lần can thiệp mổ thay van tim có rất nhiều nguy cơ. Thời gian tối đa của van tim đã thay cũng tùy vào đáp ứng của mỗi người. Nếu trên 60 tuổi thì nên thay van sinh học, dưới 60 tuổi nên thay van cơ học.

Vvan sinh học thường làm từ các vật liệu tự nhiên như màng tim heo hoặc tim bò đã qua xử lý, sẽ phù hợp với người lớn tuổi hơn vì các sinh sợi huyết không nhiều. Sau phẫu thuật cần dùng thuốc chống đông trong vòng 3 - 6 tháng. Còn van cơ học thì làm bằng chất liệu kim loại, bền hơn nhưng sau phẫu thuật cần dùng thuốc chống đông suốt đời.

Theo Đời sống
back to top