Tạm giữ lái ca nô bị lật ở Quảng Nam khiến 15 người tử vong

Công an Quảng Nam đã tạm giữ ông Lê Sen, người điều khiển ca nô bị lật để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ lật ca nô du lịch khiến 15 người tử vong, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ ông Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), là người điều khiển ca nô để lấy lời khai, điều tra về vụ tai nạn.

lai-ca-no.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại. Ảnh: Thanh Niên.

Theo điều tra ban đầu, ca nô du lịch Phương Đông mang số hiệu QNa 1125 bị sóng đánh vỡ một mảng mũi, vỡ mạn thuyền bên trái, nước tràn vào và lật úp về bên trái…

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 chiều 26/2, tàu du lịch hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (ở TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An) về lại cảng Cửa Đại (TP Hội An).

Đến 14 giờ 5 phút, khi ca nô còn cách cảng Cửa Đại khoảng 2 km thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Lúc này, trên ca nô có 36 du khách, chủ ca nô và 2 phụ tàu (tổng cộng 39 người).  

Cho đến thời điểm này, đã tìm thấy được 15 thi thể, vẫn còn 2 người mất tích.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây ra tai nạn trong vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại.

Theo Đời sống
back to top