Số ca mắc và tử vong do Covid -19 tại Đông Âu tăng kỉ lục

Ngày 27/10, nhiều nước ở khu vực Đông Âu bao gồm Nga, Ukraine, Hungary và Czech đều ghi nhận số ca mắc và tử vong do Covid-19 tăng mạnh.

Mới đây truyền thông Nga đưa tin, Chính phủ đã phải ban hành một quyết định cứng rắn khi buộc những người trên 60 tuổi chưa được tiêm đủ 2 liều văcxin phải ở trong nhà nhiều tháng liên tục, nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và giảm tỉ lệ tử vong tại nước này. Nhưng dịch bệnh Covid-19 tại quốc gia này chưa có chuyển biến tích cực.

Hãng tin TASS của Nga cho biết, số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua đã thêm 1.123 người (tăng so với 1.106 người một ngày trước đó), lập kỷ lục mới kể từ khi đại dịch bùng phát. Số ca mắc mới Covid-19 ở Nga trong 24 giờ qua là 36.582, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt 8.352.601 và 233.898 ca.

Riêng thủ đô Moscow ghi nhận thêm 5.789 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua.

Được xem là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, Ukraine bị tụt lại phía sau trong cuộc đua cung cấp văcxin Covid-19 trong năm nay. Đến hiện tại, chỉ có khoảng 7 triệu người trên tổng số dân 41 triệu dân Ukraine được tiêm chủng đầy đủ. Tại quốc gia này ngày 27/10 cũng báo cáo số tử vong Covid-19 cao kỷ lục: 734 ca.

Reuters cho biết một nửa số khu vực của Ukraine đang thắt chặt lệnh phong tỏa sau khi rơi vào phân loại "vùng đỏ". Tại bệnh viện số 3 ở thủ đô Kiev, tất cả giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 đều kín chỗ, theo giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm Tetyana Mykhailevska.

Bộ trưởng Y tế Viktor Lyashko nói trong một cuộc họp báo rằng 94% bệnh nhân Covid-19 cần điều trị tại bệnh viện chưa được tiêm chủng. 2/3 số giường có nguồn cung cấp oxy đã được sử dụng.

Theo Đời sống
back to top