Sa hoàng cuối cùng của Nga được phong Thánh thế nào?

Nicholas II là Sa hoàng cuối cùng của Nga. Ông cùng vợ con bị xử bắn năm 1918. 82 năm sau, Giáo hội Chính thống giáo Nga phong thánh cho Sa hoàng Nicholas II.

Sa hoàng cuối cùng của Nga Nicholas II thoái vị vào ngày 2/3/1917. Sau đó, ông và vợ con trải qua gần 6 tháng bị quản thúc tại tư gia ở Tsarskoye Selo trước khi bị đưa đi lưu đày ở Tobolsk, Siberia. Cuối cùng, gia đình Sa hoàng Nicholas II sống lưu vong tại Yekaterinburg.

Đến ngày 17/7/1918, Sa hoàng Nicholas II cùng hoàng hậu, 5 người con và những người hầu cận đều bị xử bắn đồng loạt.

Thi thể của gia đình Sa hoàng được đưa xuống một đường hầm dẫn đến mỏ trước khi bị đốt và chôn lấp vội vã.

Mãi đến năm 1991, một ngôi mộ tập thể được tìm thấy gần Yekaterinburg ở vùng núi Ural - nơi gia đình Sa hoàng Nicholas II sống lưu vong trước khi bị xử tử.

Ngay sau đó, giới chuyên gia tiến hành phân tích, kiểm tra ADN các bộ hài cốt và xác định đây là ngôi mộ chôn cất Sa hoàng Nicholas II cùng hoàng hậu và 3 con gái.

Đến năm 1998, chính quyền Nga chính thức trả lại tên cho Sa hoàng Nicholas II cùng hoàng hậu và 3 con chúa trước khi tổ chức lễ chôn cất long trọng cho họ ở thành phố Saint Petersburg.

Gần 10 năm sau, các chuyên gia tìm thấy một ngôi mộ khác ở cùng khu vực phát hiện hài cốt của Sa hoàng.

Bên trong ngôi mộ chứa 2 bộ hài cốt, được cho là thuộc về 2 người con còn lại của Sa hoàng là thái tử Alexei và nữ đại công tước Maria. Sau nhiều kiểm tra ADN, thông tin này được xác thực.

Vào năm 2000 (tức 82 năm sau cái chết của gia đình Sa hoàng Nicholas II), Giáo hội Chính thống giáo Nga đã tiến hành phong thánh cho Sa hoàng cuối cùng của nước Nga.

Theo đó, Sa hoàng cuối cùng của nước Nga được gọi là Thánh Nicholas.

Theo Đời sống
back to top