Quốc hội thận trọng với 5 dự án cao tốc Chính phủ đề xuất

Chính phủ đã đề nghị bổ sung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) đối với 5 dự án cao tốc trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, phản hồi từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội là khá thận trọng.

5 tuyến cao tốc được đề nghị thông qua chủ trương đầu tư này gồm dự án vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, trong số 5 dự án cao tốc này, có 2 dự án (đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 TP.HCM) đã được Bộ Chính trị cho ý kiến.

Tuy nhiên, 3 dự án còn lại là Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn khá nhiều vấn đề gây quan ngại.

Cụ thể, cả ba dự án đều chuyển từ hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư công. Trong khi vốn đầu tư công chưa phân bổ cho các dự án.

Bên cạnh đó, cả 3 dự án đều chưa đáp ứng điều kiện của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội để được bố trí vốn công.

Nghị quyết số 43/2022/QH15 chỉ thực hiện lại trong năm 2022 và 2023, trong nếu triển khai, ba dự án này sẽ kéo dài đến giai đoạn 2025-2026.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, 3 dự án nêu trên sử dụng nguồn vốn rất lớn. Với nguồn đề xuất cấp từ Nghị quyết số 43/2022/QH15, từ nguồn vốn đầu tư công còn lại, và từ số tăng thu ngân sách... Nên "không tốt cho cân đối ngân sách" - theo ông Nguyễn Phú Cường. Và do đó nên tiếp tục thực hiện theo hình thức PPP. 

Theo Đời sống
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top