Quảng Ninh: Triển khai dự án trồng mơ khi chưa đủ thủ tục?

Dự án “trồng mơ” trên địa bàn TP Uông Bí hiện được cho là tác nhân gây ra tình cảnh ngập lụt mỗi khi trời mưa to, khiến hàng chục hộ dân lâm cảnh không lối thoát, thiệt hại về hoa màu và tài sản.

Trước đó, Báo tri thức và Cuộc Sống có phản ánh việc hàng chục hộ dân tại xóm Khe Giang, thôn Tập Đoàn, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dự án “trồng mơ” bởi sau mỗi lần mưa to.

Khi mưa to gây lụt khiến hàng chục hộ dân khốn khổ tìm đủ mọi cách để vượt qua. Trong đó có những hộ gia đình ảnh hưởng về công việc khi không thể đi qua được, ngoài thiệt hại về hoa màu, xe cộ… phải kể đến trường hợp nguy kịch đến tính mạng của nhà Chị Lưỡng trong đêm 10/8.

Hệ thống thoát nước của dự án trồng mơ bị thu hẹp lại nhìn trên cao.

Hệ thống thoát nước của dự án trồng mơ bị thu hẹp lại nhìn trên cao.

Không giấu nổi nỗi bức xúc Chị Lưỡng cho biết, con trai chị bị đau bụng 12h đêm mà nước lụt không thể đi lại được, sau đó phải cõng đi đường rừng ra đường chính để đi taxi tới bệnh viện. Sau đó, cháu bị chuẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột. Những lúc nguy kịch như thế, chúng tôi quá khổ để di chuyển.

Quan sát thực tế, cửa cống thoát nước trong dự án quá nhỏ, đáy cống cao hơn so với đáy dòng suối nước cũ và được dẫn qua cạnh 1 ao chứa nước to khiến nước thoát không kịp khiến cho bị ngập.

Liệu có việc buông lỏng quản lý hay doanh nghiệp coi thường pháp luật?

Ngày 6/9 phóng viên Báo Tri thức và Cuộc Sống đã có buổi làm việc với UBND Thành Phố Uông Bí, trao đổi với phóng viên về dự án trồng mơ trên, ông Mai Xuân Dự trưởng Phòng Kinh tế TP Uông Bí cho hay: “ Hiện dự án trên do Bà Trần Thúy Tập đứng với cương vị hộ dân để trồng mơ dựa trên phương pháp thử nghiệm đang ở bước cho nghiên cứu và khảo sát, hiện nay 1 số thủ tục các phòng ban đang tiếp tục triển khai và thiết kế đang được hoàn thành”.

Trơi mưa nước ngập đến bụng người, và thoát đi rất lâu.

Trơi mưa nước ngập đến bụng người, và thoát đi rất lâu.

Ông Dự cho biết thêm, “Hiện tại thì nguyên nhân cũng được nhìn nhận rõ, phía bà Trần Thúy Tập qua cải tạo và xây dựng đã thu hẹp dòng suối lại dẫn tới việc khi trời mưa to thì lượng nước bị thoát đi chậm, dẫn đến việc bị lụt lội trên. Hiện nay, việc báo cáo thiệt hại về hoa màu và tài sản chưa thấy có báo cáo từ xã gửi lên”.

Theo như 1 số văn bản được cung cấp tại buổi làm việc thì đều nêu rõ tên của Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh và thương mại Thăng Long có địa chỉ: Tổ 1, Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh và chữ ký của bà Trần Thúy Tập là giám đốc. Hoàn toàn không phải cương vị hộ dân như ông Dự nói, phải chăng đang có vấn đề gì khiến ông Dự không rõ là hộ dân hay doanh nghiệp?

Cả dự án trồng mơ đều bị ngập do hệ thống thoát nước nhỏ.

Cả dự án trồng mơ đều bị ngập do hệ thống thoát nước nhỏ.

Cũng tại dự án trồng mơ trên, khi được hỏi tại sao bà Trần Thúy Tập là hộ dân lại có biển hiệu là “ Trung tâm phát triển sản xuất và bảo tồn giống cây mơ Yên Tử”? Ông Dự cho biết, sẽ chỉ đạo để tháo gỡ biển đó xuống.

Trước đó vào tháng 10/2021, tại vị trí dự án trồng mơ trên, đã có công nhân, máy móc, vào tiến hành san lấp mặt bằng và lắp dựng nhà, đào ao, làm khuôn viên. Đến nay, dự án trồng mơ đã được hoàn thiện, bố trí rất đẹp, chỉ có điều cứ mưa to là bị ngập lụt khiến hàng chục hộ dân lâm cảnh không lối thoát.

Có thể thấy tại dự án trồng mơ tại Xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí có thể thấy đang có rất nhiều vấn đề cần được xử lý. Trước sự việc trên, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh vào cuộc kiểm tra làm rõ những thiếu sót và sai phạm của dự án trên./.

Theo Đời sống
back to top