Quảng Bình: Tiếp nhận 3 cá thể rùa núi viền quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ

Mới đây, Hạt Kiểm huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã bàn giao 3 cá thể rùa quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
quang-binh-tiep-nhan-3-ca-the-rua-nui-vien-loai-quy-hiem.jpg
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động, một người dân ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa 3 cá thể rùa núi viền.

Ngày 9/7, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết vừa tiếp nhận 3 cá thể rùa núi viền quý hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ do Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình bàn giao.

Trước đó, qua công tác tuyên truyền, vận động, một người dân ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa 3 cá thể rùa núi viền. Các cá thể rùa núi viền có mai, da màu nâu vàng và đều có tình trạng sức khỏe ổn định với tổng trọng lượng trên 7kg.

Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận từ người dân và tiến hành bàn giao lại cho Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, rùa núi viền (tên khoa học là Manouria Impressa) là một loài động vật bản địa của các khu vực rừng miền núi tại Đông Nam Á, trong đó có ở Việt Nam; thường sinh sống trên cạn ở các khe rãnh, thung lũng. Rùa núi viền được liệt kê trong Sách đỏ động vật Việt Nam, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ tiếp tục theo dõi, nuôi dưỡng, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
back to top