Ngày 12/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết sức khỏe của nữ bệnh nhân Hồ Thị Thẩy (26 tuổi, ngụ xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) đã ổn định sau ca phẫu thuật cấp cứu thành công.
Trước đó vào đêm 10/9, bệnh nhân Hồ Thị Thẩy (26 tuổi), trú tại xã Hướng Phùng vào viện trong tình trạng hết sức nguy kịch khi da niêm mạc nhợt nhạt, bụng chướng căng, đau dữ dội vùng hạ vị.
Các y bác sĩ đang phẩu thuật cho bệnh nhân.
Qua thăm khám khẩn cấp và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung, một trong những tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm. Ngay lập tức, kíp "báo động đỏ" được kích hoạt, huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị cần thiết để phẫu thuật cấp cứu.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận thai làm tổ tại đoạn eo của vòi trứng đã bị vỡ, lượng máu chảy trong ổ bụng lên đến gần 1.800ml. Đây là một lượng máu lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân.
Sau hơn một giờ đồng hồ tập trung xử lý, ca mổ đã thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Được biết, chị Thẩy là người đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Do sinh sống ở khu vực miền núi, không có điều kiện đi khám thai định kỳ nên đã không thể phát hiện sớm tình trạng thai làm tổ lạc chỗ, dẫn đến sự cố nguy hiểm.
Theo các bác sĩ, thai làm tổ ở vòi trứng còn được gọi là chửa ngoài tử cung tại vòi trứng. Thông thường, sau khi trứng được thụ tinh tại đoạn bóng của vòi trứng, phôi sẽ di chuyển vào buồng tử cung để làm tổ. Vì một lý do nào đó (hẹp, viêm, dính...), phôi không kịp về tử cung mà làm tổ ngay tại vòi trứng gây chửa ngoài tử cung.
Thai ngoài tử cung có thể vỡ bất cứ lúc nào, khi vỡ máu ồ ạt vào trong ổ bụng, người bệnh có thể bị ngất xỉu và tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện, hoặc nếu sống được thì sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ và tương lai sản khoa về sau
Dấu hiệu thai ở ngoài tử cung
Trong thời gian đầu, thai phụ có thai ngoài tử cung có thể có những biểu hiện giống thai kỳ bình thường như trễ kinh, căng tức ngực, buồn nôn hoặc đau bụng.
Tuy nhiên, tình trạng thai nằm ngoài tử cung sẽ không thể tiếp tục phát triển như thai kỳ bình thường. Có thể thai phụ vẫn sẽ có kết quả dương tính khi thử thai, nhưng sẽ gặp phải một số dấu hiệu khác lạ như:
- Chảy máu âm đạo bất thường: Thai phụ có thể ra máu trước ngày hành kinh và kéo dài trong nhiều ngày liền (rong huyết). Máu ra ít, thường có màu nâu, đen. Trường hợp máu rò rỉ từ ống dẫn trứng (vòi trứng), thai phụ có thể cảm thấy đau vai hoặc muốn đi tiêu. Các triệu chứng cụ thể hơn sẽ phụ thuộc vào vị trí máu tụ và dây thần kinh nào bị kích thích.
- Đau vùng chậu: Thai ngoài tử cung có thể gây ra các cơn đau vùng bụng dưới, đau bụng một bên. Cơn đau thường âm ỉ, thỉnh thoảng có cơn đau nhói.
“Nếu khối thai vẫn tiếp tục phát triển, nó có thể bị vỡ, gây chảy máu ồ ạt bên trong ổ bụng của thai phụ. Trong trường hợp này, thai phụ có thể gặp phải những cơn đau bụng dữ dội, đột ngột, kèm theo các triệu chứng nguy hiểm như sốc, choáng váng hoặc ngất xỉu. Đây là tình trạng khẩn cấp, đe dọa đến tính mạng, do đó thai phụ cần được đưa đến bệnh viện để được cấp cứu ngay lập tức.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thai phụ vẫn có thể mang thai ngoài tử cung mặc dù không có bất cứ yếu tố nguy cơ nào kể trên. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên đến ngay cơ sở y tế khi có những dấu hiệu bất thường trong thai kỳ để phát hiện sớm, có giải pháp can thiệp kịp thời.