Biết cá thể rùa biển này là động vật quý hiếm , ngư dân này đã trình báo chính quyền địa phương để có phương án xử lý.
Mới đây, một ngư dân ở thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) trong lúc đánh bắt thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai phát hiện cá thể rùa biển bị mắc kẹt trong ngư lưới cụ.
Ngay khi biết tin, các lực lượng chức năng đã tới và tiến hành kiểm tra, xác minh. UBND xã cho biết, cá thể rùa biển nặng 10kg, sức khỏe bình thường, là loài quý hiếm thuộc họ Vích.
Đến chiều 23/3, cá thể rùa biển đã được Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang phối hợp với các đơn vị chức năng đưa về vùng biển xã Vinh Thanh thả về môi trường tự nhiên.
Rùa biển có tên khoa học là Eretmochelys imbricata, thuộc họ Vích. Đây là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, mức độ nguy cấp bậc EN, có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn.
Loài động vật này thuộc diện cấm khai thác, đánh bắt dưới mọi hình thức.
Tại Việt Nam đã xác định được 5 loài rùa biển đang sinh sống, đó là các loài vích (Chelonia mydas), quản đồng (Caretta careta), đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea), đồi mồi (Eretmochelys imbricata) và rùa da (Dermochelys coriacea).
Việc chủ động thông báo, giao rùa biển lại cho cơ quan chức năng để thả về biển an toàn đã thể hiện được tinh thần tự giác, sự hiểu biết và thực thi đúng pháp luật Nhà nước trong công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm của cộng đồng của ngư dân.
Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ
Từng được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan cửa ngõ Thủ đô, vườn hoa dưới chân cầu Nhật Tân nay nhếch nhác, rác thải tồn đọng, nhiều khu vực bị chiếm dụng.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Nguyễn Văn Đạt sau khi phát hiện hành vi thu gom, đổ hàng trăm mét khối chất thải xây dựng trái phép ra môi trường.
Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) bị cơ quan chức năng xác định và xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.