Hệ thống bẫy ảnh tự động ở Chư Mom Ray đã ghi lại nhiều loài quý hiếm, đặc biệt là loài “cua bay” lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, gây sốt giới sinh học.
Ngoài các máy chụp ảnh tự động đặt trong rừng, nai Cà Tông quý hiếm có tên trong Sách đỏ - còn được cán bộ Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận khi đi tuần tra.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm nghiêm cấm người dân thực hiện việc đặt bẫy, săn bắt động vật hoang dã nghi là chó rừng hoặc sói đỏ tại xã Núa Ngam, Điện Biên.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tái thả 6 cá thể cầy vòi mốc về tự nhiên. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm.
Khi cả thế giới nghĩ những loài động vật này đã tuyệt chủng thì chúng lại bất ngờ xuất hiện. Việc phát hiện ra chúng khiến giới khoa học vô cùng bất ngờ và mừng rỡ.
Thay vì như trước đây chỉ ghi nhận bằng các dấu vết, thì đây là lần đầu tiên có hình ảnh cụ thể minh chứng xác thực nhất việc Khu BTTN Pù Hu đang tồn tại nhiều loài động vật quý hiếm.
Gần đây, một người dân ở Huế đã giao nộp cho cơ quan chức năng cá thể khỉ sau khi bắt được con vật đi lạc. Trước đó, nhiều động vật quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình là nơi sinh sống của 1.399 loài động vật thuộc 835 giống, 289 họ, 66 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó, khỉ đuôi lợn, cầy hương... thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Loài động vật này từng sống rộng khắp từ chân đồi phía Đông dãy Himalaya đến miền nam Malaysia. Tuy nhiên, chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.
Hổ Đông Dương, được xem là một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới. Loài hổ quý hiếm này có tên khoa học là Panthera tigris corbetti và phân bố ở Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Tây Nam Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam.
Trong quá trình tuần tra, bảo vệ, các nhân viên của Vườn Quốc gia Bạch Mã tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và ghi hình được một số cá thể động vật quý hiếm.
Ngày 23/02, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, thông qua 85 điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học, đơn vị đã ghi nhận được 58 loài động vật hoang dã, quý hiếm.