Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 22.000 viên ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin

Ngày 2/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ hơn 22 nghìn viên ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Cầm đầu đường dây này là Hoàng Thị Thái (tức Thái Chất, sinh năm 1952 ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 20h15 ngày 28/5, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Thị Thái và Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1974, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) đang vận chuyển 10 bánh heroin; 18 nghìn viên ma túy tổng hợp.

ma-tuy-thanh-hoa.jpeg

Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 5 đối tượng khác gồm: Đinh Văn Lanh (sinh năm 1985), Lò Văn Chấu (sinh năm 1978), Lò Văn Danh (sinh năm 1997) đều trú xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; Lê Xuân Bằng (sinh năm 1982, trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa) và Bùi Văn Duẩn (sinh năm 1989, trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh).

Cơ quan công an cho biết, để điều hành đường dây này, Thái đã câu kết với một số đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tại các huyện Quan Sơn, Như Thanh, TP Thanh Hóa… hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới với huyện Quan Sơn sau đó vận chuyển về TP Thanh Hóa tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cơ quan công an đã thu giữ thêm 2,5 cây heroin, 50g ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 gói nhỏ ketamin, 1 khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo Đời sống
back to top