Những nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt

(khoahocdoisong.vn) - Người ta có thể khai thác nước dùng cho sinh hoạt từ những nguồn nào?

Hỏi: Người ta có thể khai thác nước dùng cho sinh hoạt từ những nguồn nào?

Phạm Trà My (Hà Nội)

PGS.TS Trần Hồng Côn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Có rất nhiều nguồn nước thiên nhiên có thể sử dụng gồm nước mặt (sông, suối, kênh, rạch, ao, hồ…), nước ngầm (giếng đào, giếng khoan), nước mưa. Đối với nguồn nước nào trước khi đưa vào sử dụng cũng phải xử lý tùy theo mục đích sử dụng. Hiện người ta sử dụng nước mặt là nước sông để xử lý làm nước dùng cho sinh hoạt là chính do đây là nguồn nước dồi dào, dễ khai thác. Tuy vậy, nước ngầm thường có chất lượng tốt hơn nước mặt do nước ngầm được khai thác từ các tầng chứa nước dưới đất nên ít chịu ảnh hưởng bởi các tác động của con người. Trong các loại nước ngầm thì nước ngầm mạch nông ở độ sâu từ 3 - 10m thường bị nhiễm bẩn, trữ lượng ít và chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Nước ngầm mạch sâu trên 20m chất lượng tốt hơn, trữ lượng nước phong phú hơn so với nước ngầm mạch nông.

Theo Đời sống
back to top