"Nhất dáng, nhì da” còn là tiêu chuẩn vàng của phái đẹp?

Tiêu chuẩn Công dung ngôn hạnh, nhất dáng nhì da để chỉ người phụ nữ đẹp đã có những thay đổi trong thời đại mới. Vậy quan điểm về cái đẹp trong mắt người phụ nữ hiện đại giờ đây ra sao?

Vẻ đẹp là ở thần thái và khí chất

Theo người đẹp Vũ Dung - Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam, người xưa quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ là: nhất dáng nhì da thứ 3 các nét. Tiêu chuẩn đi thi hoa hậu phải là mặt đẹp, dáng cân đối, số đo 3 vòng tiêu chuẩn.

Thế nhưng với chị, người phụ nữ đẹp không tuỳ thuộc vào chiều cao hay cân nặng mà là người có sự tự tin trên khuôn mặt, sự lương thiện trong tâm hồn và vẻ ngoài ưa nhìn, duyên dáng với số đo 3 vòng cân đối.

Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Vũ Dung tại lễ đăng quang.

Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Vũ Dung tại lễ đăng quang.

Chị cho rằng, sự quyến rũ của người phụ nữ thường đến từ bên trong chứ không liên quan gì nhiều đến ngực, đùi hay đôi môi hờn dỗi. Thứ quyến rũ đến từ bên trong đó chính là khí chất.

Khí chất của mỗi người lại được tạo nên bởi 7 phần thần thái và 3 phần tướng mạo. Thần thái không tự nhiên mà có, thần thái là sự trải nghiệm, sự rèn luyện hình thành qua thời gian, trau dồi kiến thức, làm dầy trí thức mỗi ngày. Một người phụ nữ đẹp mà không có thần thái khí chất thì cũng như một đóa hoa có sắc mà không có hương.

Chia sẻ về hành trình trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022, chị Vũ Dung cho biết: "Tôi không phải là một người phụ nữ có vẻ đẹp trời cho, qua thời gian, tôi còn mất đi vẻ đẹp của thanh xuân, đã từng có lúc thả lỏng để bản thân xồ xề, thậm chí béo xấu. Thế nhưng, tôi là người yêu từng số đo trên cơ thể mình, tự tin và tự hào về những gì mình có nên tôi dám khám phá giới hạn bản thân và tham gia những cuộc thi về sắc đẹp như cuộc thi Miss Elegance của cộng đồng phụ nữ khí chất hay cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022.

Tại đây, tôi thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, tôi chứng minh bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình thì vẻ đẹp tâm hồn, sự tự tin, lòng nhân ái cũng là vẻ đẹp cần tôn vinh của người phụ nữ. Tôi tự hào khi đóng góp một phần vào sự thay đổi tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ thời nay khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam, góp phần làm minh chứng cho câu nói xưa “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Á hậu Vũ Dung trong đời sống thường ngày.

Á hậu Vũ Dung trong đời sống thường ngày.

Thông qua câu chuyện của bản thân, chị Vũ Dung mong muốn truyền cảm hứng, sự tự tin, biết yêu thương và trân trọng bản thân mình tới các chị em phụ nữ. Từ đó, kiến tạo hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.

"Chỉ khi bạn tự tin vào bản thân, tự tin bạn đẹp thì bạn mới có thể thuyết phục mọi người tin là bạn đẹp", chị Vũ Dung chia sẻ.

Cần hành xử và nhận thức đẹp

Chia sẻ với Khoa học và Đời sống, chị Nguyễn Toan (35 tuổi, Hà Nội) cho biết, trong cuộc sống hằng ngày, chị được tiếp xúc với nhiều người, từ người Việt cho đến người các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi…

Chị nhận thấy dù khác nhau về màu da, làn tóc, hay số đo cơ thể, mỗi người có sức cuốn hút riêng. Vẻ đẹp còn chủ yếu toát ra từ hành động đẹp, từ sự quan tâm đến con người và môi trường, từ quan điểm sống riêng và phong thái riêng của mỗi người. Rất khó để miêu tả bằng bất cứ tiêu chuẩn nào.

Chị Toan cho rằng không nên nhìn nhận vẻ đẹp bằng những tiêu chuẩn cố định bởi mỗi người đều sở hữu một vẻ đẹp riêng. Dù bạn có cao, thấp, béo, gầy… nhưng quan trọng là lối hành xử và thần thái con người bạn toát lên vẻ đẹp cao quý vốn có ở con người bạn.

"Người phụ nữ giỏi không cần phải tỏ ra mình quá thông minh vì đôi khi sự thể hiện đó cũng sẽ làm phiền cuộc sống của người khác. Tuy nhiên, người phụ nữ luôn luôn cần phát triển học thức của mình, biết làm việc gia đình và có sự nghiệp riêng hoặc kiếm tiền theo nếp văn minh mà Việt Nam đã có.

Chị Nguyễn Toan, Hà Nội.

Chị Nguyễn Toan, Hà Nội.

Xã hội càng phát triển càng cần người phụ nữ tự mình kiên cường, bước qua được các rào cản cuộc sống, yêu thương gia đình, chăm sóc cho bản thân và con cái tốt. Hãy tôn trọng sự riêng tư, phát triển học thức của mình, tránh xa mê tín dị đoan, tránh ngôn ngữ hoặc không cho du nhập ngôn ngữ xấu", chị Toan chia sẻ.

Tuy nhiên, để phụ nữ làm tốt được những công việc trên theo chị Toan rất cần có sự chia sẻ của người chồng, người thân, thậm chí người giúp việc trong các công việc nhà. Như vậy chị em mới có thời gian luyện tập thể dục thể thao, học tập, làm đẹp... để nâng cao mọi mặt.

"Khi phụ nữ biết chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, trí tuệ... người chồng cũng tự hào hơn về vợ, để các buổi xã giao gặp bạn bè sẽ nhìn nhau kiêu sa, ấn tượng hơn…", chị Toan nói.

Một người phụ nữ sở hữu nhan sắc xinh đẹp quả là điều may mắn. Nhưng nếu chỉ có sắc mà không biết tu dưỡng nội hàm thì mọi sự ưu việt cũng bằng không.

Gương mặt xinh đẹp tạo nên ấn tượng đầu tiên để người khác có hứng thú tìm hiểu, nhưng sự đặc biệt trong tâm hồn mới là thứ níu giữ một người ở lại.

Theo Đời sống
back to top