Nguyên nhân của những ngôi nhà “ám khí”

(khoahocdoisong.vn) - Có những ngôi nhà mà trẻ con cứ bước vào là khóc ré lên, người lớn thì không muốn ở trong đó. Nguyên nhân vì sao?

Hỏi: Có những ngôi nhà mà trẻ con cứ bước vào là khóc ré lên, người lớn thì không muốn ở trong đó. Nguyên nhân vì sao?

Nguyễn Hoàng Hồng (Hà Nội)

TS Vũ Văn Bằng, Công ty Cổ phần nghiên cứu môi trường tia đất bảo vệ sức khỏe: Đối với những ngôi nhà như vậy cần phải kiểm tra môi trường đất, không khí, vật liệu xây dựng… Ngoài nguyên nhân là môi trường đất, không khí, còn có thể do vật liệu xây dựng của những ngôi nhà đó, vì dụ như thép, gạch lát nền… là những vật liệu dễ hấp thụ phóng xạ. Tất cả là do môi trường độc hại, không tốt cho sức khỏe con người khiến người ta không ở được. Đó là chất phóng xạ, chất độc hóa học, tia đất, mồ mả… ở những vùng đất đó. Có thể khắc phục, xử lý được những ngôi nhà này bằng những chất hóa giải, khử trường xấu, dập tắt bức xạ xấu. Chất này sẽ bức xạ lại hoặc hấp thụ, kháng lại để cân bằng môi trường.

Theo Đời sống
back to top