Nghệ An: Ghép nối thành công cánh tay bị đứt rời

Ngày 29/3, một lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện nối vi phẫu thành công trả lại cánh tay nguyên vẹn cho một bệnh nhân nữ bị đứt rời do tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị B. (47 tuổi, trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) trong tình trạng hôn mê, shock mất máu cấp, glasgow 9 điểm, một cánh tay bi đứt lìa.

Được biết, vào lúc 13h30 cùng ngày, trong lúc lao động, chị Hoàng Thị B. bị máy cắt gạch cắt đứt rời 1/3 cánh tay phải. Sau tai nạn, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện huyện Can Lộc xử trí: giảm đau, truyền dịch, thắt cầm máu phần trung tâm bằng sợi chỉ chờ dài 7cm. Phần cánh tay đứt rời được làm sạch cho vào túi bóng có chứa đầy dung dịch Natri clorid 0,9%, đồng thời cho vào thùng xốp có đá lạnh để bảo quản.

Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sỹ đã ghép nối thành công cánh tay cho bệnh nhân.

Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sỹ đã ghép nối thành công cánh tay cho bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân Hoàng Thị B. được các bác sĩ Bệnh viện HNĐK Nghệ An đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc. Đồng thời, kíp trực đã kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn các khoa liên quan và quyết định phẫu thuật tối cấp cứu để nối cánh tay đứt rời.

Sau 5 giờ đồng hồ chạy đua với thời gian, các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công cánh tay cho bệnh nhân Hoàng Thị B.

Hiện, bệnh nhân được chuyển về khoa Chấn thương - chỉnh hình theo dõi trong tình trạng: tỉnh, gọi hỏi biết, glasgow 15 điểm…/.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top