Nắng nóng năm nay xuất hiện sớm

(khoahocdoisong.vn) - Trong tháng 2 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Rét đậm tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2/2020 nhưng không kéo dài, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm.

Nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,  vào khoảng nửa cuối tháng 2, các tỉnh Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng, trong đó vùng nắng nóng tập trung chính ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ, còn ở các tỉnh miền Tây nhiệt độ từ 34-35 độ, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong khoảng 3-5 ngày. Khoảng thời gian từ nay đến tháng 7/2020, hiện tượng ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020.

Do đó, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5-1,5 độ. Riêng tháng 2 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Rét đậm tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2/2020 nhưng không kéo dài, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm. Ngay từ khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 đã có thể xuất hiện các đợt nắng nóng nhưng không gay gắt.

Dự báo nắng nóng có thể xuất hiện vào nửa cuối tháng 4 ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng như khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Sang tháng 5 có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng ở cả Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Các đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tập trung trong các tháng 5 và tháng 6. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào giai đoạn tháng 3 và tháng 4, nửa đầu tháng 5. Sang nửa cuối tháng 5 khi gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, nắng nóng sẽ giảm nhanh.

Gió mùa Đông Bắc, miền Bắc tiếp tục rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc của Bắc Bộ, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 7/2 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 7/2 ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa 7/2 đến khoảng ngày 10/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Đề phòng các đợt rét kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và có thể gây băng giá, sương muối đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc. Hơn nữa đây mới là thời điểm đầu tháng 2, nên việc xuất hiện rét đậm là rất bình thường.

Về lượng mưa, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa tháng 12/2019 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm; từ tháng 1 đến tháng 2/2020, tổng lượng mưa phổ biến khoảng 30-60mm, ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 3 đến tháng 5/2020, tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng tháng 1/2020 cao hơn 10-25% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Trung Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng tháng 12-2019 thấp hơn từ 10-30%, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào tháng 12-2019 tổng lượng mưa phổ biến 10-40 mm. Tháng 1 và tháng 2/2020 phổ biến ít mưa.Tháng 3/2020, lượng mưa phổ biến thấp hơn khoảng 10-20%. Từ tháng 4 đến tháng 5/2020, lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Bảo Khánh

Theo Đời sống
back to top