Nắng nóng gay gắt kéo dài đến đầu tháng 7

(khoahocdoisong.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày nắng nóng cao điểm ở Bắc và Trung Bộ, mưa giông xuất hiện vào chiều tối làm nền nhiệt hạ, cảm giác oi bức có giảm, song dự báo đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng cao điểm ở Bắc và Trung Bộ dự báo tiếp tục duy trì. Ngày 25/6, nắng nóng có giảm do mưa giông xuất hiện vào chiều tối làm nền nhiệt hạ, cảm giác oi bức có giảm, song dự báo đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 7. Tình trạng thời tiết vừa nắng nóng, vừa mưa giông sẽ đan xen. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C (lưu ý nhiệt độ cảm nhận ngoài trời nơi có mặt đệm bê tông, đường giao thông... có thể lên tới trên 50 độ C). Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ. Đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ, Hà Nội và các tỉnh Trung Bộ còn có thể kéo dài đến khoảng đầu tháng 7/2020.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài trong nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Theo Đời sống
back to top