Mùi khó chịu của quần áo mới

Mùi khó chịu của quần áo mới có chất crom 6 và benzidine có thể gây khó chịu, dị ứng cho người dùng, người dùng cần lưu ý để tránh độc hại.

Hỏi: Khi mua quần áo mới tôi thường nhạy cảm với mùi, thậm chí có mùi hơi tanh. Vậy mùi này xuất phát từ đâu ra?

Đặng Minh (Vĩnh Phúc)

Mùi khó chịu của quần áo mới

KS Trương Phi Nam, nguyên cán bộ Viện Dệt may: Mùi của quần áo mới có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mùi vải qua quá trình làm sợi, nhuộm, hấp vẫn còn tồn dư các chất nhất định. Ngoài ra cũng không loại trừ còn chất formandehyt, chất này có mùi hơi tanh. Mới đây người ta còn phát hiện ra trên quần áo mới có chất crom 6 và benzidine có thể gây khó chịu, dị ứng cho người dùng.

Ngoài ra, mùi của quần áo mới còn có thể do quá trình bảo quản như để ngấm nước, bụi bẩn. Lúc này lớp hồ, sợi vải sẽ phân hủy, thay đổi dẫn đến vi khuẩn phát triển mạnh. Do đó, sau khi mua quần áo về cần giặt sạch mới mặc, nhất là những người có cơ địa dị ứng.

PV

Theo Đời sống
back to top